Vào nội dung chính
UKRAINA

Đối lập Ukraina được sự ủng hộ của các cường quốc phương Tây

Giữa lúc hôm nay, 05/12/2013, cuộc họp của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu OSCE khai mạc tại Kiev. Phe đối lập Ukraina đã nhận được nhiều sự ủng hộ có trọng lượng từ các nước phương Tây, trong đó đặc biệt là từ Đức và Hoa Kỳ.

Hội nghị Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu của OSCE khai mạc tại Kiev, 05/12/2013.
Hội nghị Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu của OSCE khai mạc tại Kiev, 05/12/2013. REUTERS/Gleb Garanich
Quảng cáo

Khoảng 30 đoàn đại biểu tham dự hội nghị này, trong đó có mặt các ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov và ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle và nhiều quan chức của các nước Liên Hiệp Châu Âu.

Trong những ngày qua các nhà ngoại giao châu Âu liên tục có các cuộc tiếp xúc với đại diện của phe đối lập và chính quyền. Tổng thư ký của tổ chức OSCE nhấn mạnh đối lập và chính phủ cần phải đàm phán với nhau và Ukraina phải tôn trọng các quyền căn bản trong đó có quyền tự do hội họp.

Hôm qua, ngay sau khi tới Kiev, Ngoại trưởng Đức đã có cuộc gặp các lãnh đạo đối lập trong đó có nhà lãnh đạo đối lập Klitschko. Sau cuộc gặp này, lãnh đạo ngoại giao Đức đã tuyên bố với báo chí : « Cánh cửa Liên hiệp châu Âu vẫn để mở. Ukraina sẽ phải thuộc về châu Âu và các đề nghị của châu Âu vẫn còn thời sự ».

Ngoại trưởng Đức sau đó đã tới quảng trường Độc Lập, địa danh đầy biểu tượng của cuộc Cách mạng màu cam năm 2004, trong sự đón chào nồng nhiệt của người biểu tình.

Hôm nay trong cuộc họp của OSCE tại Kiev, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách khu vực Á-Âu, Victoria Nuland đã tuyên bố ủng hộ sự lựa chọn tương lai của nhân dân Ukraina. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh là « Hoa Kỳ sẽ ủng hộ và làm việc với một nước Ukraina đi theo con đường đó ». Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang ở thăm Moldavia cũng tuyên bố ủng hộ đối lập Ukraina.

Ở trong nước, phong trào của đối lập cũng đã được sự ủng hộ của ba cựu tổng thống Ukraina từ khi nước này tách ra khỏi Liên bang Xô Viết năm 1991. Trong một bức thư ngỏ, ba cựu tổng thống Leonid Kravtchouk, Leonid Koutchma và Victor Iouchtchenko bày tỏ ủng hộ sự lựa chọn của người dân đối với các giá trị dân chủ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.