Vào nội dung chính
Ả RẬP - SYRIA

Các nước vùng Vịnh tỏ thái độ cứng rắn trên hồ sơ Syria

Kết thúc hội nghị thượng đỉnh thường niên tại Koweit hôm nay, 11/12/2013, các tiểu vương quốc Ả Rập đã thể hiện lập trường cứng rắn trên hồ sơ Syria. Họ kêu gọi nước láng giềng Iran phải tỏ thái độ rõ ràng hơn trong chính sách đối với khu vực.

Hội nghị thượng đỉnh các nước vùng vịnh tại Koweit - REUTERS /Stringer
Hội nghị thượng đỉnh các nước vùng vịnh tại Koweit - REUTERS /Stringer
Quảng cáo

Lo ngại cuộc xung đột tại Syria sẽ còn bị sa lầy không lối thoát, sáu tiểu vương quốc trong Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (CCG) hôm nay đòi rút hết « lực lượng nước ngoài ra khỏi Syria ». Đòi hỏi này ám chỉ đến đội quân của phong trào Hồi giáo hệ phái Chiit Liban Hezbollah và các cố vấn của Iran đang hỗ trợ cho chế độ Bachar Al Assad.

Trong thông cáo kết thúc hội nghị, các nước vùng Vịnh nói trên khẳng định lại mạnh mẽ rằng « các trụ cột của chế độ (Assad) đã vấy máu người dân Syria thì không được đóng vai trò nào trong chính phủ chuyển tiếp và trong tương lai chính trị của Syria ».

Các vương quốc Ả Rập này cũng tố cáo chính quyền Damas hiện nay đã sử dụng vũ khí hóa học và hạng nặng để diệt chủng dân tộc Syria.

Được dẫn đầu bởi Ả Rập Xê út, nước vẫn kiên quyết ủng hộ phe nổi dậy tại Syria, các nước trong Hội đồng hợp tác vùng Vịnh nhất trí ủng hộ phe đối lập Syria tham dự hội nghị quốc tế hòa bình cho Syria, vẫn được gọi là hội nghị Genève 2, dự kiến khai mạc vào ngày 22 tháng Giêng tới đây.

Các nước vùng Vịnh hoan nghênh những chuyển biến mới trong chính sách đối ngoại của Iran trong thời gian qua, nhưng cũng đề nghị Teheran có các hành động tích cực, chấm dứt can thiệp làm mất ổn định trong vùng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.