Vào nội dung chính
UKRAINA - CHÂU ÂU

Cảnh sát giải tỏa quảng trường Độc Lập và bao vây Tòa Thị chính Kiev

Từ ba tuần qua, phe đối lập Ukraina biểu tình phản đối chính phủ. Tối qua, 10/12/2013, cảnh sát chống bạo động đã can thiệp giải tỏa quảng trường Độc Lập ở thủ đô Kiev, nơi được coi là biểu tượng của phong trào phản kháng. Sau đó, đến lượt Tòa Thị chính. Tất cả các động thái này diễn ra vào lúc lãnh đạo ngoại giao Liên Hiệp Châu Âu, bà Catherine Ashton, đang có mặt tại thủ đô Ukraina, đóng vai trò trung gian hòa giải giữa chính quyền và phe đối lập.

Cảnh sát giải tỏa quảng trường Độc Lập, Kiev, Ukraina, ngày 11/12/2013
Cảnh sát giải tỏa quảng trường Độc Lập, Kiev, Ukraina, ngày 11/12/2013 REUTERS
Quảng cáo

Đặc phái viên Anastasia Becchio tường trình từ Kiev :

« Qua biện pháp biểu dương sức mạnh mà lực lượng cảnh sát đã thắng thế tại Kiev. Vào sáng hôm nay, 11/12, cảnh sát tìm cách tấn công vào Tòa Thị chính, đang do những người biểu tình chiếm giữ.

Cảnh sát chống bạo động cũng được triển khai xung quanh quảng trường Độc Lập. Tình hình tại đây tạm thời lắng dịu. Các diễn giả vẫn tiếp tục lên diễn đàn phát biểu. Hàng ngàn người biểu tình tụ tập ở đây và số lượng ngày một tăng. Họ cùng nhau hát vang Quốc ca Ukraina.

Tối qua, trước 2 giờ sáng, lực lượng cảnh sát chống bạo động, đầu đội mũ sắt, tay cầm lá chắn, bắt đầu đẩy lui những người biểu tình tụ tập ở một góc quảng trường, ra khỏi các hàng rào.

Một đám đông khoảng vài trăm người biểu tình co cụm lại nhằm tìm cách ngăn cản cảnh sát tiến lên. Thế nhưng, cuối cùng, cảnh sát đã vượt qua được hàng rào và các nhân viên Tòa Thị chính dùng cưa điện cắt dỡ hàng rào.

Đợt tấn công đầu tiên của cảnh sát kéo dài trong nhiều tiếng đồng hồ, gây ấn tượng mạnh, nhưng không xẩy ra bạo lực. Tuy vậy, cảnh sát cho biết có khoảng một chục người bị thương và bắt giữ nhiều người. Trong đợt tấn công thứ hai vào sáng nay, một số vụ xô xát đã xẩy ra ở xung quanh Tòa Thị chính.

Về tình hình tại quảng trường Độc Lập, cảnh sát khẳng định là họ đã phải ra tay để giải tỏa các trục giao thông chính, cho phép các bộ phận dịch vụ của thành phố hoạt động, đặt biệt là quét dọn tuyết.

Thế nhưng, phe đối lập lại coi đây là một ý đồ dọa nạt những người biểu tình ôn hòa và dự báo là sẽ có hàng triệu người biểu tình trong ngày hôm nay, 11/12 ở trung tâm Kiev ».

Phản ứng của quốc tế

Hôm qua, lãnh đạo ngoại giao Châu Âu, bà Catherine Ashton, đã hội đàm với Tổng thống Ukraina Viktor Ianoukovitch trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Sau đó, bà đã tới quảng truờng Độc Lập. Trong thông cáo ra ngày hôm nay, bà Ashton cho biết là bà « buồn rầu » nhận thấy là cảnh sát đã sử dụng bạo lực để giải tán những người biểu tình ôn hòa.

Về phần mình, phái đoàn đại diện Liên Hiệp Châu Âu tại Ukraina cho biết đang tìm cách liên lạc với chính quyền nhằm ngăn chặn việc sử dụng bạo lực chống lại người dân.

Cũng qua thông cáo, Ngoại trưởng John Kerry bày tỏ sự bất bình của Hoa Kỳ trước việc chính quyền Ukraina quyết định huy động cảnh sát chống bạo động, xe ủi và dùi cui để trấn áp những người biểu tình ôn hòa tại quảng trường Độc Lập, thay vì phải tôn trọng các quyền dân chủ và nhân phẩm.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.