Vào nội dung chính
UKRAINA - CHÂU ÂU

Ukraina có thể ký hiệp định liên kết với Châu Âu

Tình hình khủng hoảng tại Ukraina có dấu hiệu chuyển biến? khi chiều ngày 12/12/2013, lãnh đạo ngoại giao của Liên Hiệp Châu Âu, bà Catherine Ashton, khẳng định định đã nhận được cam kết từ Tổng thống Victor Ianoukovitch là Ukraina sẽ ký thỏa thuận liên kết với Châu Âu.

Lãnh đạo ngoại giao Châu Âu, bà Catherine Ashton gặp các lãnh đạo đối lập Ukraina, tại Kiev, 10/12/2013
Lãnh đạo ngoại giao Châu Âu, bà Catherine Ashton gặp các lãnh đạo đối lập Ukraina, tại Kiev, 10/12/2013 REUTERS/Andrew Kravchenk
Quảng cáo

Trở về sau hai ngày làm việc tại Kiev, trước Hội đồng các Bộ trưởng Phát triển ở Bruxelles, bà Catherine Ashton thông báo, Tổng thống Ianoukovitch « đã cam kết với tôi là ông đồng ý ký thỏa thuận liên kết ». Bà nhắc lại, Phó Thủ tướng Ukraina chiều nay cũng tới Bruxelles, gặp ủy viên Châu Âu phụ trách chính sách với các nước láng giềng của Liên Hiệp Châu Âu, ông Stefan Fule, và hai bên thảo luận các vấn đề liên quan đến việc ký kết, triển khai thỏa thuận liên kết Châu Âu - Ukraina.

Quyết định quay lưng lại với Châu Âu của Tổng thống Ianoukovitch đã gây phản đối dữ dội từ phe đối lập có xu hướng thân Châu Âu và kéo theo phong trào biểu tình chống chính phủ quyết liệt từ nhiều ngày qua tại trung tâm thủ đô Kiev. Trong khi đó, chính quyền Ukraina ngày càng tỏ ra lúng túng trong việc giải quyết khủng hoảng chính trị ở trong nước, cũng như ứng xử với Nga và Liên Hiệp Châu Âu.

Hôm qua, Ủy ban Châu Âu đã bác bỏ đòi hỏi của Kiev được nhận hỗ trợ 20 tỷ euro để đổi lại việc ký thỏa thuận Ukraina làm thành viên liên kết của Liên Hiệp Châu Âu.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.