Vào nội dung chính
GREENPEACE - NGA

Các thành viên Greenpeace không được rời nước Nga

Hôm nay, 13/12/2013, Tổ chức bảo vệ sinh thái Greenpeace thông báo là 26 thành viên người ngoại quốc, trong số 30 thuyền viên trên chiếc tàu của tổ chức này bị chặn xét vào tháng Chín tại vùng Bắc cực Nga, không được phép rời khỏi nước Nga, mặc dù đã được trả tự do sau 2 tháng tạm giam.

Các thành viên Greenpeace tại Matxcơva giương ảnh và đòi trả tự do những người bị bắt giữ trên con tàu Arctic Sunrise, ngày 5/10/2013.
Các thành viên Greenpeace tại Matxcơva giương ảnh và đòi trả tự do những người bị bắt giữ trên con tàu Arctic Sunrise, ngày 5/10/2013. REUTERS/Maxim Shemetov
Quảng cáo

Như vậy là các thành viên nói trên sẽ phải ở lại Saint-Petersbourg qua lễ Noel và có thể còn ở lâu hơn nữa. Đối với tổ chức Greenpeace, chính quyền Nga đã không làm đúng theo phán quyết của tư pháp quốc tế.

Vào cuối tháng 11 vừa qua, Toà án Quốc tế về Luật biển đã yêu cầu Matxcơva cho phép các thành viên Greenpeace đang tại ngoại hầu tra được trở về nước. Nhưng chính quyền Nga đã nói là họ không công nhận thẩm quyền của tòa án này trong vụ Greenpeace.

Tình trạng của các thành viên ngoại quốc của Greenpeace rất đặc biệt, bởi vì họ bị lính Nga bắt trên biển mà trên passeport không có đóng dấu visa nhập cảnh, tức là không vào nước Nga một cách hợp pháp, cho nên không thể xuất cảnh được.

Nhóm 26 người ngoại quốc nói trên và 4 công dân Nga trên chiếc tàu Artic Sunrise của Greenpeace đã bị bắt vào tháng Chín sau một hoạt động nhắm vào một dàn khoan của tập đoàn dầu khí Gazprom ở Bắc Cực, để tố cáo những nguy cơ của việc khai thác dầu khí tại một khu vực mà hệ sinh thái rất dễ bị tổn thương.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.