Vào nội dung chính
PHÂN TÍCH

Khủng hoảng Ukraina mang màu sắc chiến tranh lạnh Nga-Mỹ

Sau một thời gian do dự, Hoa Kỳ công khai bày tỏ lập trường ủng hộ đối lập Ukraina thân Liên Hiệp Châu Âu. Washington thúc đẩy thành viên cũ của Liên Xô ngày trước vào vòng tay của Bruxelles trong một cuộc đọ sức tranh giành ảnh hưởng mang màu sắc chiến tranh lạnh với Nga.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Châu Âu và Á- Âu Victoria Nuland phân phát bánh mì cho người biểu tình Ukraina tại Kiev, ngày 11/12/2013.
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Châu Âu và Á- Âu Victoria Nuland phân phát bánh mì cho người biểu tình Ukraina tại Kiev, ngày 11/12/2013. REUTERS/Andrew Kravchenko
Quảng cáo

Phong trào phản kháng tại Ukraina bước vào tuần lễ thứ tư kể từ khi chính quyền Kiev bất ngờ thông báo bỏ ngang ý định ký kết thỏa ước hội viên liên kết với Liên Hiệp Châu Âu ngày 21/11/2013. Lập tức từ nhà tù, nguyên nữ thủ tướng Ioulia Timochenko kêu gọi dân chúng xuống đường phản đối.

Phong trào đối lập được thành phần trí thức, sinh viên và ba vị tổng thống cũ ủng hộ huy động gần 100.000 người biểu tình tiến chiếm trụ sở Tòa đô chính, bao vây trụ sở Chính phủ và Quốc hội để gây sức ép. Từ biểu lộ quyết tâm muốn Ukraina hội nhập vào gia đình châu Âu, phong trào thêm vào mục tiêu mới đòi Tổng thống Victor Ianoukovitch từ chức và lên án nguyên thủ quốc gia có ý đồ bán nước cho Nga.

Do ở thế cá nằm trên thớt, lệ thuộc vào dầu khí của Nga, chính quyền Kiev, dù do đảng nào cầm quyền, cũng phải chịu đựng những thủ đoạn gây sức ép của Nga nhất là từ khi trùm mật vụ Putin nắm quyền. Cao điểm của thủ đoạn này là tái lập một vòng đai kết hợp các thành viên ngày trước của Liên Xô cũ nay được độc lập, trong đó có Ukraina ở biên giới phía tây trong dự án « hiệp định thuế quan ».

Sau nhiều tuần lễ im lặng, để cho Liên Âu một mình hứng đòn ngầm của Nga, và phải chờ đến khi chính quyền Ianoukovitch huy động cảnh sát đặc biệt tấn công người biểu tình nhưng thất bại tại quãng trường Maiden, Hoa Kỳ mới chính thức phản ứng .

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với Tổng thống Ukraina là ông « lo ngại sâu sắc » trước viễn cảnh chính quyền đàn áp dân bằng bạo lực. Ngoại trưởng John Kerry thì tuyên bố « buồn nôn » và để cho chủ nhân Lầu năm góc Chuck Hagel cảnh báo Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina Pavel Lebedev là Mỹ « chống lại giải pháp sử dụng quân đội đàn áp đối lập».

Trong một động thái biểu tượng, đích thân Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách châu Âu sự vụ - bà Victoria Nuland - tham gia biểu tình tại Kiev và phân phát bánh ngọt. Tại quãng trường « Độc Lập », Trợ lý ngoại trưởng Mỹ kêu gọi quốc gia chư hầu cũ của Liên Xô hãy « bảo vệ tương lai của mình trong châu Âu ». Trong lúc đó từ Washington, Bộ Ngoại giao đe dọa « trừng phạt » giới lãnh đạo Kiev.

Nhận định về thái độ của Mỹ, chuyên gia quan hệ quốc tế Mỹ Charles Kupchan nhận định là từ khi chiến tranh lạnh kết thúc, Hoa Kỳ và các đồng minh Châu Âu đã khôn khéo lôi kéo các thành viên cũ của Liên Xô ngả theo phương Tây. Mục tiêu của Tây phương một phần là bắt nguồn từ tâm lý « vị tha » để chứng tỏ rằng những thành viên của Liên Hiệp Châu Âu và Liên Minh Bắc Đại Tây Dương NATO thành công hơn và ổn định hơn là những nước đứng ngoài.

Vào tháng 10 năm 2012, đích thân ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Cao ủy đối ngoại Liên Hiệp Châu Âu là Cathrine Ashton đã đến thăm vùng Balkans. Tại đây, hai bà khuyến khích Serbia, Kosovo và Bosnia noi gương Croitia gia nhập Liên Hiệp Châu Âu và NATO.

Tuy nhiên, Mỹ cũng có dụng ý chiến lược là giới hạn ảnh hưởng của Nga. Giữa Washington và Matxcơva đang diễn ra ván cờ tranh giành ảnh hưởng đến sát cạnh biên giới của Nga. Trong bối cảnh nhiều quốc gia Trung Âu đã quay theo Liên Hiệp Châu Âu và xu hướng dân tộc chủ nghĩa đang bùng lên tại Nga, chắc chắn là Nga bằng mọi cách thọc gậy bánh xe, cản trở Ukraina ra khỏi quỹ đạo.

Nhà phân tích khác là Joerg Forbrig của viện nghiên cứu German Marshall Fund chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin tìm cách « xung đột » với Mỹ, vẽ ra một « thế lực tây phương thù địch » để phục vụ cho nhu cầu chính trị nội bộ.

Chuyên gia Đức trách cứ Mỹ đã « phạm một sai lầm biểu tượng » khi Ngoại trưởng John Kerry vào giờ chót đã không dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE tại Kiev hồi đầu tháng 12. Hành động này đã được Nga xem là Mỹ bỏ rơi Ukraina.

Tuy nhiên, qua tuyên bố của phát ngôn viên bộ ngoại giao Mỹ Jennifer Psaki, thì không nên nhìn cuộc khủng hoảng hiện nay tại Ukraina qua lăng kính « xung khắc Mỹ-Nga ».

Trong thực chất, hai bên cần nhau để giải quyết hai hồ sơ nóng khác là Syria và Iran. Còn Ukraina thì để cho Bruxelles gánh phần nặng nhất.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.