Vào nội dung chính
UKRAINA - CHÍNH TRỊ

Ukraina : Đảng cầm quyền đòi cải tổ nội các

Trước áp lực của đường phố, ngày 16/12/2013 đảng Các vùng đang cầm quyền tại Ukraina yêu cầu thủ tướng Azarov cải tổ sâu rộng nội các, thay thế 90 % thành phần chính phủ. Tổng thống Ianoukovitch ngày càng bị cô lập. Cuộc tuần hành tại Kiev hôm qua (15/12/2013) huy động từ hai đến ba trăm ngàn người. Hai thượng nghị sĩ Mỹ tham dự biểu tình và tuyên bố Hoa Kỳ đứng về phía người dân Ukraina.

Người biểu tình "thân châu Âu"  trèo lên tượng đài ở quảng trường Độc lập tại Kiev, tối ngày 15/12/2013.
Người biểu tình "thân châu Âu" trèo lên tượng đài ở quảng trường Độc lập tại Kiev, tối ngày 15/12/2013. REUTERS/Marco Djurica
Quảng cáo

Thông tín viên RFI Murielle Pomponne, Kiev:

Người biểu tình Ukraina một lần nữa chứng minh quyết tâm . Hàng trăm ngàn người đã tập hợp tại quảng trường Độc Lập cho dù trời buốt giá. Trong suốt ba giờ đồng hồ, trên khán đài các lãnh đạo của phong trào đối lập nhắc lại rằng phe này quyết chống đối mọi thỏa thuận hợp tác kinh tế với Nga.

Một cách tượng trưng, đối lập Ukraina bỏ phiếu thông qua nghị quyết cấm tổng thống Ianoukovitch phê chuẩn bất kỳ một văn bản thỏa thuận nào với Matxcơva. Ngày mai (17/12/2013), trên nguyên tắc, ông Ianoukovitch sẽ lên đường sang Nga với mục đích thắt chặt quan hệ kinh tế với điện Kremly.

Cũng phải nói là người biểu tình Ukraina hôm qua đã nhận được một sự ủng hộ rất mạnh mẽ từ phía hai thượng nghị sĩ Hoa Kỳ : John McCain và Chris Murphy. Ông McCain thuộc đảng Cộng hòa đã từng ra tranh cử tổng thống Mỹ. Còn thượng nghị sĩ Murphy là người của đảng Dân chủ.

Trong tiếng hoan hô vang dậy, ông McCain tuyên bố  Hoa Kỳ đứng về phía Ukraina. Phong trào đối lập ban đầu chỉ phản đối việc Kiev hoãn ký kết hiệp ước đối tác với Liên Hiệp Châu Âu, nhưng giờ đây người biểu tình đòi tổng thống Ukraina, Victok Ianoukovit từ chức, giải tán Quốc hội, tổ chức bầu cử trước thời hạn.

Tổng thống Ukraina ngày càng bị cô lập. Ông Ianoukovitch đang bị các nhà tài phiệt Ukraina bỏ rơi. Khoảng 100 dân biểu trong đảng của ông ta bắt đầu giữ khoảng cách với chính quyền. Những thủ đoạn hạ uy tín của phe đối lập không mang lại kết quả mong muốn.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.