Vào nội dung chính
HOA KỲ

Mỹ thông qua ngân sách hai năm 2014-2015

Hôm qua, 18/12/2013, Thượng viện Mỹ đã chính thức bỏ phiếu chuẩn y ngân sách Hoa Kỳ cho hai năm tới đây là 2014 và 2015. Sau cuộc khủng hoảng gọi là « chính quyền bị đóng cửa » vì không có ngân sách hoạt động hồi tháng 10 vừa qua, sự kiện ngân sách trong hai năm tới được thông qua đã dự báo một tình hình tài chính ổn định hơn cho Hoa Kỳ.

Tổng thống Obama phát biểu về ngân sách - REUTERS /J. Ernst
Tổng thống Obama phát biểu về ngân sách - REUTERS /J. Ernst
Quảng cáo

Dự thảo ngân sách được Hạ viện chuẩn y trước đó đã được toàn thể các Thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ - vốn chiếm hơn một nửa trên tổng số 100 đại biểu – và 9 Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa bỏ phiếu tán đồng.

Văn bản này ấn định khuôn khổ các chi tiêu của Nhà nước Mỹ trong hai năm tới, đồng thời hủy bỏ các biện pháp cắt giảm ngân sách tự động, mà trên nguyên tắc, sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2014.

Theo giới quan sát, nhờ việc giảm nhẹ một phần chế độ thắt lưng buộc bụng như nói trên, chi tiêu của chính quyền Liên bang sau hai năm bị cắt giảm đáng kể, sẽ tăng lên trở lại, từ mức 967 tỷ đô la năm 2013 lên thành 1.012 tỷ vào năm 2014, và 1.014 tỷ vào năm 2015.

Hài lòng nhất phải nói là Lầu Năm Góc và khu vực quốc phòng. Thay vì phải chịu cắt giảm đáng kể, các chi phí quân sự của Mỹ sẽ được gia tăng đôi chút.

Tổng thống Mỹ Barack Obama dĩ nhiên đã lên tiếng hoan nghênh việc ngân sách được thông qua. Trong một bản thông cáo, ông cho rằng đây là một bước đầu đầy khích lệ, cho phép xác định rõ hướng đi của nền kinh tế Mỹ trong hai năm sắp tới.

Điểm đáng nói, theo Tổng thống Obama, là : « Người Mỹ sẽ không phải chịu đựng cảnh các cơ quan chính quyền phải đóng cửa, một tình trạng vừa đau đớn, vừa không hay lắm ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.