Vào nội dung chính
NGA

Putin sẽ ân xá cho cựu tỷ phú Nga Khodorkovski

Tại cuộc họp báo hàng năm ở Matxcơva hôm nay, 19/12/2013, tổng thống Nga Vladimir Putin vừa thông báo là ông sắp ký sắc lệnh ân xá cho cựu tỷ phú dầu hỏa Mikhail Khodorkovski. Theo ông Putin, ông Khodorkovski ngồi tù từ năm 2003 vì tội lừa đảo và trốn thuế đã viết đơn xin ân xá gởi tổng thống Nga, điều mà ông vẫn từ chối làm cho tới nay.

Ông Mikhail Khodorkovski sắp mãn hạn tù 10 năm, sau khi bị bắt giam vào năm 2003 - Reuters /Sergei Karpukhin
Ông Mikhail Khodorkovski sắp mãn hạn tù 10 năm, sau khi bị bắt giam vào năm 2003 - Reuters /Sergei Karpukhin
Quảng cáo

Nhưng theo hãng tin AFP, một trong những luật sư của ông Khodorkovski hôm nay không xác nhận cũng như phủ nhận thông tin nói trên. Còn theo hãng Reuters, một phát ngôn viên của cựu tỷ phú Nga khẳng định ông không hề viết đơn xin ân xá.

Trên nguyên tắc, vào năm tới ông Khodorkowski mới được tự do sau khi mãn hạn tù 10 năm vì tội lừa đảo và trốn thuế.

Hôm qua, các dân biểu Nga đã thông qua một luật ân xá, có thể dẫn đến việc trả tự do các thành viên của nhóm nhạc Pussy Riot và các thành viên tổ chức bảo vệ sinh thái Greenpeace.

Dự luật do điện Kremlin đệ trình lên Quốc hội ngày 09/12, nhân kỷ niệm 20 năm bản Hiến pháp Nga. Nhưng đối với các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền, tầm mức của luật ân xá này hạn hẹp hơn rất nhiều so với dự luật mà họ đệ trình lên Hội đồng Nhân quyền bên cạnh tổng thống Putin, một cơ chế chỉ đóng vai trò tham vấn.

Luật mới ưu tiên ân xá những phạm nhân là trẻ vị thành niên, hơn 60 tuổi, mẹ có con nhỏ, mắc bệnh tâm thần, cảnh sát và binh lính. Luật này đặc biệt áp dụng cho những cảnh sát và binh lính đã tham gia các cuộc chiến, như ở Tchetchnia.

Luật này dự trù ân xá những người bị kết án tù dưới 5 năm, đặc biệt là với tội danh “côn đồ”, tội danh đã được sử dụng để tuyên án tù các thành viên ban nhạc nữ Pussy Riot và để truy tố 30 thành viên tổ chức Greepeace, trong đó 26 người ngoại quốc, của chiếc tàu bị lính Nga chặn bắt vào tháng 9 vừa qua ở vùng Bắc Cực.

Bị bắt khi đang có hành động nhắm vào các dàn khoan dầu của Nga, ban đầu, các thuyền viên của chiếc tàu này bị truy tố về tội “cướp biển”, nhưng sau đó tội danh được đổi lại thành “côn đồ”. Sau hai tháng bị tạm giam, toàn bộ đều đã được cho tại ngoại hầu tra, nhưng các thành viên ngoại quốc của Greenpeace vẫn chưa thể rời nước Nga, do không có visa nhập cảnh hợp lệ.

Về phần hai thành viên của ban nhạc Pussy Riot Maria Alekhina và Nadejda Tolokonnikova, còn đang thọ án 2 năm tù vì đã hát bài cầu kinh phản đối tổng thống Putin trong nhà thờ ở Matxcơva tháng 2/2012, cho tới nay vẫn không được tự do có điều kiện, dù đang có con nhỏ, bởi vì họ vẫn không nhận tội.

Trên nguyên tắc, đến tháng 3 năm tới, hai thành viên Pussy Riot mới được trả tự do sau khi mãn hạn tù. Với luật ân xá vừa được thông qua, họ có thể sẽ được phóng thích ngay trong những ngày tới.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.