Vào nội dung chính
UKRAINA - KHỦNG HOẢNG

Đối lập Ukraina tiếp tục kêu gọi biểu tình

Hôm nay, 22/12/2013, phong trào ủng hộ hội nhập Châu Âu muốn tiếp tục gia tăng sức ép với chính quyền của Tổng thống Viktor Ianoukovitch, với lời kêu gọi biểu tình lớn, để phản đối chủ trương đột ngột từ chối ký kết hiệp ước liên kết với Liên Hiệp Châu Âu và tăng cường quan hệ với Nga. Tuy nhiên, cuộc biểu tình hôm nay ít thu hút người tham gia hơn so với ba Chủ nhật trước, với hàng trăm ngàn người xuống đường. Theo tin giờ chót, gần 100.000 người Ukraina đã tham gia vào cuộc biểu tình. Các lãnh đạo đối lập kêu gọi đón Năm Mới và Noel ngay tại Quảng trường Độc lập. 

Phe đối lập Ukraina thân Châu Âu tiếp tục biểu tình chống chính phủ tại quảng trường Độc Lập, Kiev, 22/12/2013
Phe đối lập Ukraina thân Châu Âu tiếp tục biểu tình chống chính phủ tại quảng trường Độc Lập, Kiev, 22/12/2013 REUTERS
Quảng cáo

Từ Kiev, 11 giờ trưa nay, thông tín viên Anastasie Becchio cho biết cụ thể : 

"Vào lúc mở đầu cuộc biểu tình lớn hôm nay tại Kiev theo kêu gọi của đối lập, số lượng người tham gia dường như có phần ít hơn so với các lần trước.  

Tuy nhiên, cũng đã có hàng ngàn người tập trung về quảng trường Độc Lập của thủ đô Kiev, nơi hàng trăm người phản đối chính quyền cắm trại từ một tháng nay. Cờ Ukraina và cờ Châu Âu trong tay hay quấn trên người, những người biểu tình với cả trẻ em đứng chen nhau nghe các diễn giả nói chuyện.  

Đối lập kêu gọi người Ukraina tiếp tục xuống đường đông đảo một lần nữa, để nhắc lại với Tổng thống Viktor Ianoukovitch rằng những người ủng hộ Châu Âu không nản lòng, họ không có ý định buông xuôi, sau các thỏa thuận mà Tổng thống Ukraina đã ký với Matxcơva tuần này.  

Tổng thống Ianoukovitch trở về Kiev với khoản tín dụng 15 tỷ đô la của Nga và được Matxcơva cam kết hạ đáng kể giá bán khí đốt. Lãnh đạo Ukraina tiếp tục làm thinh trước các đòi hỏi của người biểu tình, đòi chính phủ từ chức và tổ chức bầu cử Quốc hội sớm. Tổng thống Ianoukovitch dường như tiếp tục đối sách hao mòn sinh lực đối phương, với hy vọng thời tiết lạnh giá, dịp lễ tết đang tới gần và sự thiếu vắng một giải pháp cho khủng hoảng sẽ khiến người Ukraina thôi không đến biểu tình tại quảng trường Độc lập.  

Tuy nhiên, mục tiêu này còn xa mới đạt được, bởi vì đã có hàng nghìn người tới đây, bởi họ không chấp nhận thân phận của một kẻ nô lệ".

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.