Vào nội dung chính
HOA KỲ - ĐỐI TÁC THƯƠNG M

Hoa Kỳ : TPP cần có thêm thời gian

Sau khi đề ra mục tiêu kết thúc đàm phán về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) trước cuối năm 2013, Hoa Kỳ nhìn nhận « cần có thêm thời gian ». Washington chưa thông báo lịch làm việc cụ thể sắp tới của 12 nước tham gia đàm phán TPP.

(DR)
Quảng cáo

Đang có mặt tại Bắc Kinh trong khuôn khổ chương trình đối thoại kinh tế Mỹ - Trung thường niên, Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Michael Froman trở lại với hồ sơ TPP sau thất bại tại Singapore cách nay hai tuần. Ông Froman cho biết, giờ đây các bên đang « tập trung vào mục đích tìm ra đồng thuận càng sớm càng tốt. Do là một hiệp ước nhiều tham vọng, toàn diện và đòi hỏi tiêu chuẩn cao, các bên cần phải có thời gian » để vượt lên trên những bất đồng. 

Đại diên Thương mại Mỹ nêu ra danh sách các hồ sơ lớn mà các bên đã và còn tiếp tục thảo luận như là « lĩnh vực doanh nghiệp nhà nước, sở hữu trí tuệ, điều kiện lao động và môi trường ». Ông Michael Froman không nói rõ khi nào Hoa Kỳ và 11 đối tác còn lại trong Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương sẽ gặp lại nhau để tiếp tục tiến trình đàm phán TPP. 

Chính quyền Obama đề ra mục tiêu kết thúc đàm phán trước ngày 31/12/2013, nhưng sau 4 ngày họp tại Singapore, hôm 10/12/2013, 12 nước liên quan bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Úc, Brunei, Canada, Chilê, Malaysia, Mêhicô, New Zearland, Peru, Singapore, và Việt Nam đã ra về tay không. Chính sách trợ giá nông nghiệp gây bất đồng sâu đậm giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản. 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.