Vào nội dung chính
NGA - UKRAINA

Nga khẩn trương giải ngân cho Ukraina

Hôm nay, 23/12/2013, Bộ trưởng Tài chính Nga thông báo, ngay ngày mai, Ukraina sẽ nhận được 3 tỷ đô la trong thỏa thuận hỗ trợ kinh tế đạt được giữa Matxcơva và Kiev hồi đầu tuần trước.

Tổng thống Ukraina Viktor Ianoukovitch (T) và đồng nhiệm Nga Vladimir Poutine, tại Matxcơva, 17/12/2013
Tổng thống Ukraina Viktor Ianoukovitch (T) và đồng nhiệm Nga Vladimir Poutine, tại Matxcơva, 17/12/2013 REUTERS/Sergei Karpukhin
Quảng cáo

Thông báo của Bộ trưởng Anton Silouanov được các hãng tin Nga dẫn lại hôm nay cho biết, việc giải ngân đã được thực hiện từ hôm thứ Sáu tuần trước và thứ Ba, tức ngày mai, tiền sẽ có trong các quỹ để chuyển cho Ukraina.

Trong chuyến thăm Matxcơva của Tổng thống Ukraina Victor Ianoukovitch hôm 17/12 vừa qua, Nga đã hào phóng ra tay cứu vớt nền kinh tế Ukraina đang trên bờ vỡ nợ. Theo thỏa thuận, Matxcơva sẽ mua 15 tỷ trái phiếu công nợ của Kiev, và trước khi hết năm nay, 3 tỷ đô la sẽ được giải ngân.

Năm 2010 Quỹ Tiền tệ Quốc tế cũng đã chấp nhận một khoản tín dụng hơn 15 tỷ đô la cho Ukraina. Nhưng đến nay, FMI mới chỉ rót được 3 tỷ và đồng thời đòi Kiev phải tiến hành một số cải cách mới tiếp tục giải ngân.

Phe đối lập Ukraina, huy động từ hơn một tháng nay tại trung tâm thủ đô Kiev để phản đối quyết định của chính phủ Ukraina quay lưng lại với Liên Hiệp Châu Âu để ngả theo Nga. Sau những tuần lễ sôi động đầy khí thế chống chính quyền Ianoukovitch, giờ đây phong trào biểu tình của những người thân Châu Âu tại Kiev có vẻ như đang lắng xuống.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.