Vào nội dung chính
AI CẬP

Khủng bố ở Ai Cập : 14 người thiệt mạng

Hôm nay, 24/12/2013, 14 người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công khủng bố nhắm vào cảnh sát Ai Cập. Đây được coi là một trong những vụ đẫm máu nhất tại nước này kể từ khi tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi bị truất phế.

Vụ nổ tại Mansoura đã làm 14 người thiệt mạng - REUTERS /M. A. El Ghany
Vụ nổ tại Mansoura đã làm 14 người thiệt mạng - REUTERS /M. A. El Ghany
Quảng cáo

Theo chính quyền lâm thời Ai Cập, thủ phạm vụ khủng bố này là tổ chức Huynh đệ Hồi giáo, đang muốn phá hoại tiến trình chuyển tiếp mà quân đội hứa hẹn sẽ thực hiện.

Một chiếc xe tải chở hàng chục kílô chất nổ đã phát nổ trước một toà nhà của cảnh sát Ai Cập ở thành phố Mansoura, khiến 14 người chết, đa số là cảnh sát, và khiến cả trăm người bị thương.

Theo lời một cố vấn của thủ tướng Hazem Beblawi, sau vụ tấn công khủng bố này, lãnh đạo chính phủ Ai Cập đã gọi Huynh đệ Hồi giáo là một « tổ chức khủng bố ».

Chính quyền Cairo cho tới nay vẫn thường cáo buộc tổ chức Huynh đệ Hồi giáo giúp đỡ hoặc tài trợ cho các thủ phạm những vụ tấn công vào lực lượng an ninh, xảy ra hầu như mỗi ngày kể từ đầu mùa hè tại Ai Cập.

Từ đầu tháng 7 cho đến nay, các vụ tấn công vào cảnh sát và quân đội xảy ra ngày càng nhiều, khiến cả trăm cảnh sát và binh lính thiệt mạng, chủ yếu tại vùng Bắc Sinai. Các nhóm Thánh chiến Hồi giáo, mà một số có liên hệ với al Qaida, vẫn nhận là tác giả các vụ tấn công này.

Hiện giờ, tổng thống bị lật đổ Morsi và gần như toàn bộ ban lãnh đạo Huynh đệ Hồi giáo đang bị giam. Chiến dịch trấn áp phe ủng hộ Morsi đã khiến hơn 1000 người chết.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.