Vào nội dung chính
SUDAN

Hội đồng Bảo an gởi thêm lính mũ xanh đến Nam Sudan

Hôm qua, 24/12/2013, Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc đã thông qua quyết định gởi thêm lính mũ xanh đến Nam Sudan, nơi mà người ta vừa phát hiện thêm các hố chôn tập thể các nạn nhân của các vụ xung đột sắc tộc.

Lực lượng lính mũ xanh LHQ nỗ lực duy trì trật tự tại thủ đô Juba, nam Sudan - REUTERS /UNMISS/Handout via Reuters
Lực lượng lính mũ xanh LHQ nỗ lực duy trì trật tự tại thủ đô Juba, nam Sudan - REUTERS /UNMISS/Handout via Reuters
Quảng cáo

Như vậy là lực lượng duy trì hòa bình của Liên hiệp quốc sẽ tăng gần gấp đôi, từ gần 8 ngàn lên gần 14 ngàn. Tuy nhiên, Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon cảnh báo rằng lực lượng tăng viện sẽ vẫn không đủ để bảo vệ mọi thường dân tại một quốc gia có diện tích lớn hơn cả nước Pháp.

Hôm qua, điều phối viên nhân đạo của Liên hiệp quốc tại Sudan, ông Toby Lanzer, thông báo rằng số người chết do các vụ bạo động sắc tộc từ 10 ngày qua có thể lên tới hàng ngàn, chứ không chỉ hàng trăm như thẩm định cho tới nay.

Ông Toby Lanzer tuyên bố như trên tại Bentiu, thành phố do quân nổi dậy kiểm soát và cũng là nơi mà người ta vừa phát hiện một hố chôn tập thể với 75 thi hài. Về phần Cao ủy Nhân quyền Liên hiệp quốc Navi Pillay cho biết còn có ít nhất hai hố chôn tập thể khác tại thủ đô Juba của Sudan.

Từ nhiều ngày qua, tại miền Nam Sudan, các vụ xung đột mang tính sắc tộc vẫn nỗ ra giữa các phe phái trong quân đội, bắt đầu từ thủ đô Juba ngày 15/12/2013 và sau đó lan ra các vùng dầu hỏa của nước này.

Các nước phương Tây và các nước Đông Phi đã đứng ra làm trung gian hòa giải giữa tổng thống Salva Kiir với lãnh đạo phe nổi dậy, Riek Machar, nguyên là phó tổng thống Sudan trước khi bị cách chức vào tháng bảy, nhưng những nỗ lực hòa giải đó đã thất bại.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.