Vào nội dung chính
NGA - QUÂN SỰ

Nga an táng tướng Kalachinikov theo nghi lễ cấp Nhà nước.

Hôm nay, 27/12/2013, ông Mikhail Kalachnikov, người sáng chế súng AK 47, được án táng được tổ chức tại một khu tưởng niệm – nghĩa trang quân đội vừa mới được khánh thành ở gần Matxcơva.

Ông Mikhail Kalashnikov, ở tuổi 87, cầm súng AK
Ông Mikhail Kalashnikov, ở tuổi 87, cầm súng AK DIMA KOROTAYEV / AFP
Quảng cáo

Theo ban quản lý nghĩa trang, lễ án táng ông Kalanichkov được tổ chức theo đúng nghi lễ cấp Nhà nước, với sự hiện diện của những quan chức cấp cao nhất, có đội quân danh dự đứng canh linh cữu và có dàn quân nhạc.

Ba loạt súng AK được bắn lên để vĩnh biệt vị tướng - kỹ sư tài ba này.

Đài Tiếng nói nước Nga, dẫn nguồn tin từ Bộ Nội vụ, cho biết, trong hai ngày 25 và 26/12, đã có khoảng 60 ngàn người đến viếng ông Kalachnikov.

Ông Mikhail Kalachnikov mất ngày 23/12, thọ 94 tuổi, được an táng tại khu nghĩa trang Mytichtchi, gần thủ đô Matxcơva. Nơi đây được xây dựng như một khu tưởng niệm dành cho những nhân vật cấp cao trong chính quyền và quân đội.

Khu tưởng niệm rộng 53 hecta, bao gồm một nghĩa trang và một nhà bảo tàng quân đội, đã được khánh thành hồi tháng Sáu vừa qua.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, khu nghĩa trang – tưởng niệm duy nhất trên thế giới này sẽ là nơi yên nghỉ của những nhân vật tinh tú nhất nước Nga và ông Kalachnikov là người đầu tiên được an táng tại đây.

Trước đó, chỉ có mộ phần của một binh sĩ vô danh hy sinh trong đại chiến thế giới thứ hai, được an táng trong khu nghĩa trang quân sự này.

Ông Kalachnikov luôn tự hào về phát minh súng AK 47 của mình. Đây là loại súng được bán ra nhiều nhất trên thế giới, khoảng 100 triệu khẩu và được trang bị cho quân đội của hơn 80 quốc gia trên thế giới.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.