Vào nội dung chính
NGA

Chiến dịch truy quét tại Volgograd : Hàng chục người bị bắt

Bộ tình trạng khẩn cấp của Nga cho biết tổng số nạn nhân tử thương trong hai vị khủng bố liên tiếp ngày 29 và 30/12 vừa qua tại Volgograd (Stalingrad cũ) lên đến 33 người. Cảnh sát địa phương đã mở một chiến dịch truy quét trong ngày hôm nay 31/12/2013 trong bối cảnh an ninh được tăng cường trên toàn thể nước Nga, 6 tuần trước khi khai mạc Thế vận hội mùa đông Sotchi.

Cảnh tuần tra ở Volgograd. Cảnh sát đã bắt giữ hàng chục người ngày 31/12/2013.
Cảnh tuần tra ở Volgograd. Cảnh sát đã bắt giữ hàng chục người ngày 31/12/2013. Reuters
Quảng cáo

Theo Reuters, hàng chục người đã bị bắt tại Volgograd trong cuộc hành quân cảnh sát diễn ra trong ngày cuối năm hôm nay, sau hai vụ khủng bố tự sát hôm chủ nhật và thứ hai vừa qua.

Thông tin mới nhất cho biết, số nạn nhân trong vụ nổ bom người tại nhà ga lên đến 18. Vụ thứ hai, trên chiếc xe buýt điện, ngày hôm sau, làm 15 người chết, theo kết quả mới nhất do bộ tình trạng khẩn cấp công bố vào hôm nay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh tăng cường biện pháp an ninh trên toàn quốc vào lúc chỉ còn 40 ngày là khai mạc Thế vận hội Sotchi mà chính quyền Putin đã chi ra nhiều chục tỷ đô la để để phô trương với quốc tế.

Tuy chưa một tổ chức nào đứng ra nhận là thủ phạm, nhưng vào tháng 7 năm nay, thủ lãnh Hồi giáo nổi dậy tại vùng Kafkaz, Douku Oumarov, qua băng video, kêu gọi tấn công bằng mọi phương tiện để ngăn chận Thế vận hội Sotchi.

Tại Volgograd, cách Sotchi 700 km, chính quyền huy động một lực lượng 5.200 công an cảnh sát ,mở một chiến dịch truy quét « khủng bố » với kết quả được thông báo là câu lưu 87 người hoặc không có giấy tùy thân, hoặc chống cự lại.

Hãng thông tấn Itar-Tass cho biết thêm đối tượng của chiến dịch truy quét này là công nhân đến từ khu vực Bắc Kafkaz như Tchetchenia và Daghestan.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.