Vào nội dung chính
CUBA

Dân Cuba được quyền mua xe hơi, nhưng với giá chóng mặt

Kể từ hôm qua, 03/01/2013, Cuba đã chính thức cho phép tự do mua bán xe hơi. Tuy nhiên, với giá cao khủng khiếp được niêm yết tại nhiều đại lý bán ô tô, hy vọng của nhiều người dân Cuba đã biến thành ảo vọng.

Cuba thường chỉ có những kiểu xe Mỹ những năm 1950 và xe Liên Xô thời 1980 - AFP /ADALBERTO ROQUE
Cuba thường chỉ có những kiểu xe Mỹ những năm 1950 và xe Liên Xô thời 1980 - AFP /ADALBERTO ROQUE
Quảng cáo

Sau gần nửa thế kỷ giới hạn, cấm đoán, chính quyền Cuba vào hôm qua chính thức cho phép việc mua bán tự do xe hơi, nhưng với giá cực kỳ cao, khiến hiếm ai có thể với tới.

Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP tại La Habana, một chiếc xe Peugeot 4008 chẳng hạn, được yết giá 239.500 đô la tại đại lý độc quyền Sasa ở thủ đô Cuba, trong lúc mà hãng Peugeot, trên danh mục bán (catalogue) của mình, chỉ nêu lên giá cơ bản là 46.000 đô la.

Nhiều chiếc xe cũ, xe công vụ do nhà nước thải ra, cũng được bày bán, và cũng với giá làm nản lòng người mua. Tại đại lý Cimex, một chiếc Hyundai Sonata 2010 được bán rà với giá 60.000 đô la, một chiếc Volswagen Passat cùng năm, giá niêm yết là 67.000 đô la.

Theo AFP, nhiều người Cuba đã rất vui mừng trước thông tin đưa ra ngày 19/12, mà theo chính quyền Cuba là để đáp ứng với « tình hình mới của kinh tế » và để đổi mới đội xe gồm những loại xe của Mỹ vào những năm 1950, và những xe Liên Xô những năm 70 và 80.

Tuy nhiên, nhìn vào giá bán các chiếc xe mới cũng như cũ, người Cuba rất bực tức, cho rằng họ bị lừa, chính phủ đùa cợt với họ, vì khả năng người bình thường không thể vói tới.

Trả lời hãng tin Pháp, một người Cuba cho biết là anh đã mơ uớc có được một chiếc xe. Anh dành dụm được khoảng 20.000 đô la, nhưng với số tiền đó anh không thể mua gì được. Một người khác cho là ngay cả mơ tưởng cũng không thể được nữa.

Với thông báo tự do mua xe, chính phủ Cuba đã thiết lập một hệ thống thuế, tăng 50% giá xe nhập. Luật mới về mua xe hơi cũng bỏ đi chế độ giấy phép mua xe cấp cho một thiểu số trước đây.

Sau khi được cho phép vào năm 2011, dân Cuba thường bán cho nhau xe cũ, việc được phép mua xe mới là một trong những nguyện vọng của người dân, mà mức lương trung bình hàng tháng là 20 đô la.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.