Vào nội dung chính
IRAK

Irak : Al Qaeda kiểm soát toàn bộ thành phố Fallouja

Chính quyền tỉnh Al Anbar, miền tây Irak vào sáng nay (04/01/2014) thông báo Fallouja hoàn toàn lọt vào tay các phần tử võ trang trực thuộc Al Qaeda. Thành phố Fallouja cách thủ đô Bagdad khoảng 60 cây số về hướng tây. Al Anbar là thành trì của phe Hồi giáo thuộc hệ phái Sunnit, thù nghịch với Thủ tướng Nourri Al Maliki thuộc hệ phái Chiit.

Falloujah : Các phần tử Hồi giáo thuộc hệ phái Sunnit biểu tình chống Thủ tướng Nourri Al Maliki, thuộc hệ phái Chiit - REUTERS/Stringer
Falloujah : Các phần tử Hồi giáo thuộc hệ phái Sunnit biểu tình chống Thủ tướng Nourri Al Maliki, thuộc hệ phái Chiit - REUTERS/Stringer
Quảng cáo

Sáng nay 04/01/2014, một quan chức cao cấp đặc trách về an ninh của tỉnh Al Anbar cho biết chính quyền không còn kiểm soát Fallouja. Đây là thành phố lớn thứ nhì của tỉnh và đã bị nhóm EIIL thâu tóm. EIIL là cánh tay nối dài của mạng lưới khủng bố Al Qaeda tại Irak. Trong xung đột hôm qua (03/01/2014) tại tỉnh Al Anbar, ít nhất đã có 32 thường dân và hơn 70 tay lính võ trang của Al Qaeda thiệt mạng.

Cách nay hai ngày, tổ chức EIIL đã chiếm được nhiều khu vực chung quanh thành phố Ramadi, cách Bagdad khoảng 100km. Các cuộc chạm súng đã bắt đầu nổ ra tại Ramadi từ hôm dầu tuần và bạo động đã lan tới thành phố Fallouja. Năm 2003, hai thành phố Ramadi và Fallouja từng là căn cứ của phe nổi dậy chống lại sự can thiệp quân sự của Hoa Kỳ tại Irak.

Bản tin của AFP nhắc lại là từ một năm qua, tỉnh Al Anbar là thành trì của phe chống đối Thủ tướng Irak, Nourri Al Maliki. Ông này bị tố cáo thâu tóm quyền lực và gạt phe Hồi giáo theo hệ phái Sunnit ra khỏi tiến trình chuyển tiếp chính trị của Irak.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.