Vào nội dung chính
VATICAN - SYRIA

Syria : Vatican kêu gọi ngừng bắn

Tối ngày 13/01/2014 qua sáng nay, Tòa thánh Vatican kêu gọi ngừng bắn vô điều kiện tại Syria và « tất cả các đối tác khu vực » đóng góp vào thành công của hội nghị Genève 2. Thông điệp kể trên được đưa ra một vài giờ trước chuyến công du Vatican của Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hôm nay 14/01/2014.

Xung đột Syria khiến nhiều người dân lên đường lánh nạn đến gần vung biên giới  Jordani - REUTERS/Muhammad Hamed
Xung đột Syria khiến nhiều người dân lên đường lánh nạn đến gần vung biên giới Jordani - REUTERS/Muhammad Hamed
Quảng cáo

Tuyên bố kể trên của Tòa thánh được đưa ra sau cuộc họp của một nhóm chuyên gia về khủng hoảng Syria tại Vatican. Viện Hàn lâm khoa học của Tòa thánh, cơ quan đứng ra tổ chức cuộc họp của các chuyên gia Công giáo và ngoài Công giáo theo yêu cầu của Giáo hoàng Phanxicô, nhận định : « Bước đi đầu tiên và khẩn cấp nhất là ngừng bắn ngay lập tức và chấm dứt mọi hình thức bạo lực, mà không đòi hỏi bất cứ một điều kiện chính trị nào ».

Vatican cho rằng « tiến trình tái xây dựng Syria cần phải được bắt đầu trước khi các vấn đề chính trị và xã hội được giải quyết ». Ý thức được « truyền thống đa nguyên tôn giáo, sắc tộc và văn hóa rất đáng trân trọng » tại Syria, Tòa thánh tuyên bố « cương quyết hành động để ủng hộ mọi hệ phái tôn giáo và cộng đồng nhằm xây dựng một sự thông hiểu lẫn nhau ».

Một việc khác cần làm ngay, theo Tòa thánh, là ngưng cung cấp vũ khí cho các bên tham chiến tại Syria. Bên cạnh đó, vẫn theo Tòa thánh, yếu tố có ý nghĩa sống còn để giải quyết khủng hoảng Syria là thỏa thuận Genève mới đây về chương trình hạt nhân Iran (tháng 11/2013). Vatican hy vọng thỏa thuận này sẽ chấm dứt « một giai đoạn ngờ vực nghiêm trọng giữa Iran và các quốc gia khác trong khu vực » và việc thực hiện thành công thỏa thuận này sẽ « mang lại một cơ sở vững chắc cho nền hòa bình ổn định tại Syria ».

Khả năng đột phá trong các thương thuyết giữa Israel và Palestine, với sự môi giới của Hoa Kỳ, cũng được coi là yếu tố có thể mang lại thuận lợi cho quá trình lập lại hòa bình tại Syria.

Hiện tại, theo nhiều nhà phân tích, đa số người Thiên chúa giáo tại Syria đứng về phía chế độ Bachar al-Assad vì lo sợ chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Về phần mình, Vatican đánh giá cao mô hình Nhà nước đa tôn giáo của Liban và của Syria trước đây. Theo Tòa thánh, chỉ có sự liên hiệp của tất cả các lực lượng tôn giáo, Sunni, Shia, Thiên chúa giáo… tại Syria và ở khu vực mới có thể vãn hồi được nền hòa bình.

Hôm nay, Ngoại trưởng John Kerry sẽ tới Vatican để hội đàm với tân Ngoại trưởng của Giáo hoàng, ông Pietro Parolin, đặc biệt về vấn đề Cận Đông. Ông John Kerry là người Công giáo. Ông là Ngoại trưởng Công giáo đầu tiên của Hoa Kỳ kể từ Edmund Muskie, 1980-1981, dưới thời Tổng thống Jimmy Carter.

Theo AFP, truyền thông Anh Quốc dẫn thông điệp của một giới chức ẩn danh cảnh báo đối lập Syria sẽ bị mất đi sự ủng hộ của Luân Đôn và Washington, nếu không tham gia Hội nghị Genève 2. Hôm qua, Luân Đôn cáo buộc Damas phạm « thêm tội ác chiến tranh » khi ném các thùng thuốc nổ xuống những khu vực dân cư. Theo nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền, hàng trăm dân thường Syria đã thiệt mạng vì các vũ khí mới này.

Về chiến sự tại chỗ, hôm qua, quân đội Syria – lợi dụng chiến sự giữa các phe phái trong nội bộ quân nổi dậy – đã tiến chiếm nhiều khu vực thuộc phía đông thành phố Alep. Một tổ chức phi chính phủ thông báo lo ngại khả năng quân chính phủ vây hãm thành phố Alep.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.