Vào nội dung chính
UKRAINA - CHÍNH TRỊ

Ukraina ra luật chống biểu tình theo thủ đoạn của Nga

Chiều hôm qua 16/01/2014, Quốc hội Ukraine, mà đa số là dân biểu thân chính quyền, đã bất ngờ thông qua đạo luật chống biểu tình. Các biện pháp trừng phạt được siết chặt hơn và lần đầu tiên đưa vào luật pháp khái niệm « nhân viên của nước ngoài » mang màu sắc đe dọa của thời Liên Xô cũ và nước Nga của Putin ngày nay.

Biểu tình tại Quảng trướng Độc lập Kiev, ngày 16/01/2014.
Biểu tình tại Quảng trướng Độc lập Kiev, ngày 16/01/2014. Reuters
Quảng cáo

Vào lúc hàng chục ngàn, có khi hàng trăm ngàn người tham gia các cuộc biểu tình chống tham nhũng và chính sách thân Nga của chính quyền Kiev, tối hôm qua, quốc hội Ukraina đã khẩn cấp biểu quyết môt loạt biện pháp mang tính đe dọa và trấn áp.

Dự luật, được thông qua bằng cách giơ tay, quy định phạt tù 15 ngày những ai căng lều trại, sân khấu mà không xin phép, tịch thu bằng lái nếu đoàn xe biểu tình quá 5 chiếc…

Dự luật còn chờ tổng thống Ianoukovitch ký sắc lệnh ban hành. Điểm đặc biệt, cũng như nước Nga của Putin, luật mới tại Ukraina quy định các tổ chức phi chính phủ nhận tài trợ từ Tây phương phải đăng ký với danh xưng « nhân viên của nước ngoài ».

Theo AFP, cụm từ này vào thời chế độ Cộng sản hàm ý là « tình báo của đế quốc » và trong những năm gần đây chính quyền Nga của Putin sử dụng lại, đưa vào luật pháp năm 2012, để trấn áp phong trào phản kháng.
Ngay lập tức, từ các nhà lãnh đạo đối lập Ukraina cho đến các tổ chức nhân quyền đã phản ứng mạnh.

Cựu thủ tướng Ioulia Timochenko, từ nhà giam, tố cáo « một bước mới để thiết lập chế độ độc tài tại Ukraina ».
Tổ chức Minh Bạch Quốc Tế Transparency International nhận định đạo luật này, nếu được ban hành, sẽ « mở đường trấn áp người biểu tình và biến Ukraina thành một chế độ độc tài ». Human Rights Watch nhận định châm biếm : « Những gì Nga phải làm trong 60 ngày thì Ukraina chỉ thực hiện trong 20 phút. »

Từ Bruxelles, lãnh đạo Ngoại giao Liên Hiệp Châu Âu, bà Cathrine Ashton, tuyên bố « rất lo ngại » sau khi quốc hội Ukraina « gấp rút » biểu quyết đạo luật giới hạn « các quyền tự do cơ bản » của người dân. Còn ngoại trưởng Đan Mạch Carl Bildt, người chủ trương thắt chặt quan hệ Liên Hiệp Châu Âu với Kiev, thẩm định tình hình « đáng báo động » và cho biết vấn đề này sẽ được thảo luận vào thứ hai tới tại Bruxelles.

Tại Hoa Kỳ, một ngày trước, nhiều dân biểu Mỹ thông báo sẽ ra luật trừng phạt Ukraina, không cấp visa cho các viên chức tránh nhiệm đàn áp biểu tình.

Còn dân biểu Ukraina, Oleg Tsariov, một trong những nhân vật chính trị thân Nga, thì vui mừng hoan nghênh đạo luật mà ông gọi là để chận đứng các « nhân viên nước ngoài chỉ ủng hộ các chính quyền do Mỹ dựng lên ».
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.