Vào nội dung chính
ĐÔNG TIMOR - ÚC

Đông Timor và Úc nhờ Tòa án LHQ phân xử tranh chấp khí đốt

Kể từ hôm nay 20/01/2014, Tòa án Công lý Quốc tế của Liên Hiệp Quốc phân xử một vụ « gián điệp » có liên quan đến thỏa ước chia sẻ hàng chục tỷ đô la dầu khí trong biển Đông Timor mà Úc khai thác.

Một dàn khoan dầu trên biển Đông Timor
Một dàn khoan dầu trên biển Đông Timor DR
Quảng cáo

Từ tháng 4/2013, Úc và Đông Timor, quan sát viên của ASEAN, đưa nhau ra Tòa án trọng tài thường trực tại La Haye, Hà Lan, nhờ phân xử bất đồng trên hồ sơ chia sẻ tài nguyên dầu khí. Đông Timor muốn hủy bỏ hợp đồng 50-50 với Úc vì cho rằng Canberra đã « nghe lén » các viên chức chính phủ Đông Timor để giành lợi thế trong cuộc đàm phán 2004, sau khi Đông Timor được Indonesia trao trả độc lập nhờ nỗ lực của Liên Hiệp Quốc và đặc biệt là của Úc.

Nhưng, ngày 03/12/2013, tình báo Úc lại xâm phạm lục soát văn phòng của một cố vấn luật pháp của Đông Timor liên quan đến hồ sơ này.

Do vậy, Đông Timor nhờ Tòa án Công lý Quốc tế La Haye phân xử vụ gián điệp này.

Trước tòa, đại diện của quốc gia nhỏ bé láng giềng của Úc tuyên bố cảm thấy bị « ức hiếp và bất bình » vì hành vi của mật vụ nước Úc, cường quốc lân bang.

Theo AFP, chính phủ Úc có vẻ bối rối. Đại diện của Úc tại tòa không muốn bình luận vụ việc này trong ngày hôm nay. Ngày mai, đến phiên Úc phát biểu.

Độc lập từ năm 2002, Đông Timor có dầu khí, nhưng không đủ khả năng khai thác, phải cần đến trợ giúp của Úc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.