Vào nội dung chính
LIÊN HIỆP QUỐC - SYRIA

Hội nghị Geneve 2 về Syria khai mạc tại Thụy Sĩ

Hôm nay, 22/01/2014, Hội nghị quốc tế về Syria, được gọi là Geneve 2 khai mạc tại thành phố Montreux, Thụy Sĩ, dưới sự chủ trì của Liên Hiệp Quốc. Sau nhiều tháng thương lượng giằng co, dàn xếp, cuối cùng, các đối tác chính trong cuộc xung đột tại Syria đã chấp nhận đến dự hội nghị, nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng đã kéo dài từ ba năm qua.

Ông Ahmad al-Jarba, lãnh đạo phe đối lập Syria đến tham dự hội nghị Geneve 2 - REUTERS /S. Di Nolfi
Ông Ahmad al-Jarba, lãnh đạo phe đối lập Syria đến tham dự hội nghị Geneve 2 - REUTERS /S. Di Nolfi
Quảng cáo

Tuy nhiên, phiên khai mạc hôm nay chỉ là thủ tục, các nội dung chính sẽ được thương lượng kể từ thứ Sáu, 24/01 tại Geneve. Từ thành phố Montreux, thông tín viên RFI Sami Boukhelifa tường trình :

« Tiến trình hội nghị Geneve 2 hoàn toàn do Liên Hiệp Quốc chủ trì. Trong ngày đầu tiên của hội nghị, không có chuyện để cho các đại diện của chính quyền Bachar Al Assad và phe đối lập có bất kỳ tiếp xúc trực tiếp nào, có nguy cơ làm cho hội nghị thất bại.

Hôm nay, mỗi bên đọc một bài diễn văn và bên kia chỉ ngồi nghe mà không được có phản ứng. Một khi xong phần thủ tục, các vấn đề chính sẽ được bắt đầu vào thứ Sáu, tại Geneve và đó là sẽ lần đầu tiên, trong cùng một phòng họp, đại diện chính quyền Damas và phe đối lập sẽ thương lượng trực tiếp với nhau, một cuộc đối thoại giữa những người Syria.

Đại diện nước ngoài duy nhất có mặt trong cuộc đối thoại này là đặc sứ của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập, ông Lakhdar Ibrahim.

Mục đích của cuộc thương lượng là cải thiện điều kiện sống của người dân Syria, thiết lập các hành lang cứu trợ nhân đạo, trao đổi tù binh, tiến hành ngừng bắn ở các địa điểm khác nhau trên lãnh thổ Syria và điểm cuối cùng, quan trọng hơn cả là vấn đề quá độ chính trị với ẩn số lớn nhất là Tổng thống Bachar Al Assad sẽ ở lại hay phải ra đi ».

AFP cho biết, phiên khai mạc diễn ra trong bầu không khí căng thẳng. Khẩu chiến đã diễn ra quyết liệt giữa đại diện chính quyền Damas và phe đối lập.

Chủ tịch Liên minh đối lập Syria, ông Ahmad Jarba, đã kêu gọi Tổng thống Bachar Al Assad từ chức, trao quyền hành, kể cả các đặc quyền chỉ huy quân đội, an ninh, cho một chính phủ chuyển tiếp và chính phủ này chịu trách nhiệm đặt ra những nền tảng đầu tiên cho một đất nước Syria mới.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Syria Walid Mouallem cáo buộc đại diện phe đối lập là những kẻ phản bội, theo đuôi nước ngoài, và thách thức là những ai muốn phát biểu nhân danh nhân dân Syria thì hãy tới Syria để chiến đấu chống lại những kẻ khủng bố.

Đài truyền hình Nhà nước Syria cho phát bài diễn văn của đại diện phe đối lập trên nền hình ảnh các tội ác của khủng bố.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.