Vào nội dung chính
UKRAINA - KHỦNG HOẢNG

Ukraina : Đụng độ giữa cảnh sát với người biểu tình gây thiệt hại nhân mạng

Tình hình tại Ukraina đang ngày càng xấu đi. Sáng sớm nay 22/01/2014, các vụ đụng độ giữa những người biểu tình và cảnh sát vẫn tiếp diễn. Những người biểu tình thì ném chai xăng, gạch đá về phía cảnh sát.

Cảnh sát dã chiến Ukraina củng cố vị trí. Người biểu tình có thể bị phạt đến 15 năm tù - REUTERS /Vasily Fedosenko
Cảnh sát dã chiến Ukraina củng cố vị trí. Người biểu tình có thể bị phạt đến 15 năm tù - REUTERS /Vasily Fedosenko
Quảng cáo

Trong khi đó, cảnh sát Ukraina được lệnh giải tán cuộc biểu tình xung quanh trụ sở chính phủ và tháo gỡ các chiến lũy do người biểu tình lập ra ở thủ đô Kiev.

Từ Kiev, thông tín viên RFI Sébastien Gobert cho biết thêm thông tin.

« Điều mà người ta lo ngại từ nhiều ngày qua đã xẩy ra. Sáng hôm nay, thủ đô Kiev thức tỉnh với thông tin có nạn nhân chính thức đầu tiên trong các vụ đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát. Một người đàn ông trẻ, 30 tuổi, đã bị bắn bốn phát đạn từ một kẻ mai phục bắn tỉa, trong lúc cảnh sát tấn công, trấn áp những người biểu tình.

Thi thể nạn nhân được đưa vào một trong những bệnh viện ở trung tâm thành phố. Thông tin có thêm một người khác tử vong cũng đã được khẳng định. Người này bị ngã và qua đời.

Trong đêm qua, cảnh sát đã củng cố các vị trí của mình. Sau ba ngày đụng độ trực tiếp với người biểu tình và sau hai tháng xẩy ra các cuộc biểu tình chống chính phủ, dường như cảnh sát muốn giải quyết dứt điểm tình trạng này.

Thế nhưng, các cuộc đụng độ vẫn tiếp diễn và cảnh sát cho phát trên loa phóng thanh lời cảnh báo là chiếu theo đạo luật có hiệu lực từ ngày hôm qua, những người biểu tình có thể bị tư pháp trừng phạt, thậm chí đến 15 năm tù giam.

Đối với những người phản đối chính phủ thì 15 năm tù chưa phải là trừng phạt nặng nề nhất và dường như không có gì có thể làm nản lòng những người biểu tình ».

Theo Reuters, vào trưa nay, văn phòng Chưởng lý Ukraina cho biết, có hai người biểu tình bị bắn chết, người thứ ba thiệt mạng vì ngã từ trên mái nhà xuống. Chính quyền đã điều động một xe tăng đến phá hủy các hàng rào do những người biểu tình lập ra.

Hoa Kỳ và Châu Âu bày tỏ lo ngại trước các diễn biến mới.

Sứ quán Mỹ tại Kiev thông báo hủy bỏ giấy phép nhập cảnh đối với nhiều người Ukraina, nhưng không cho biết rõ đó là những đối tượng nào. Washington đang xem xét các biện pháp trừng phạt nhắm vào những quan chức Ukraina chịu trách nhiệm về các vụ trấn áp này.

Còn Liên Hiệp Châu Âu bày tỏ mối lo ngại sâu sắc về thông tin có người biểu tình bị bắn chết, kêu gọi chấm dứt ngay các hành động bạo lực, chính quyền và đối lập cần đối thoại với nhau.

Cũng trong ngày hôm nay, Tổng thống Ukraina Viktor Ianoukovitch đã chấp nhận đối thoại với phe đối lập, để tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng hiện nay.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.