Vào nội dung chính
UKRAINA

Tổng thống Ukraina sẽ không ban bố tình trạng khẩn cấp ?

Dù tình hình tại thủ đô Kiev rất căng thẳng, Tổng thống Ukraina đã xác nhận với Liên Hiệp Châu Âu rằng ông không có ý định tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Theo một phát ngôn viên Ủy ban Châu Âu vào hôm nay, 23/01/2014, ông Viktor Ianoukovitch đã cho biết như trên trong một cuộc điện đàm với Chủ tịch Ủy ban Châu Âu José Manuel Barroso.

Cảnh trung tâm thủ đô Kiev ngày 23/01/2014 : Hơn một chục ngàn người tập họp ở quãng trường Độc lập, sẵn sàng đối phó với cảnh sát.
Cảnh trung tâm thủ đô Kiev ngày 23/01/2014 : Hơn một chục ngàn người tập họp ở quãng trường Độc lập, sẵn sàng đối phó với cảnh sát. Reuters
Quảng cáo

Lời cam kết của Tổng thống Ukraina được đưa ra vào lúc đối thoại giữ chính quyền và phe đối lập Ukraina vẫn bế tắc, xung đột giữa những người biểu tình chống chính phủ với nhân viên công lực vẫn tiếp diễn ở thủ đô Kiev.

Từ thủ đô Ukraina, thông tín viên RFI Sébastien Gobert phân tích :

« Trước mắt vẫn chưa thấy một cuộc tấn công nào của cảnh sát. Dẫu sao thì ở Kiev lúc này, không thể thấy gì cả. Thanh niên tiếp tục đốt thêm vỏ xe làm rào cản. Một màn khói dầy đặc phủ lên trung tâm thủ đô. Ở phía sau đám khói mù đó, khó mà nhận ra có bao nhiêu đội quân, xe buýt hay chiến xa được triển khai.

Những vụ xung đột nhỏ vẫn tiếp tục, và diễn ra ở một nơi thứ hai, gần phủ tổng thống. Và ở đấy tình hình cũng mù mịt. Ba lãnh đạo đối lập, trong đó có cựu võ sĩ quyền anh Vitali Klitschko, đã trở ra tay không sau cuộc tiếp xúc 3 tiếng đồng hồ với Tổng thống Victor Ianoukovitch.

Hết sức thất vọng, họ đã tung ra một tối hậu thư đến ông Ianoukovitch ngay từ trại Euromaidan ở quãng trường Độc lập nơi người biểu tình tập hợp : Cho dù họ lên án các vụ bạo động bắt đầu cách đây 4 ngày, họ vẫn kỳ hạn cho Tổng thống Ianoukovitch là phải tìm ra một giải pháp trong vòng 24 tiếng đồng hồ, nếu không thì họ sẽ xung trận.

Và trước mắt, có lẽ họ sẽ không xông lên trong đơn độc vì quãng trường đông nghịt người. Có ít nhất 10.000 người đã chấp nhận cảnh giá buốt, bất chấp hiểm nguy, sẵn sàng bảo vệ trại đóng quân của họ.

Theo đánh giá chung, tương lai của Ukraina và các thế hệ mai này của đất nước, sẽ được định đoạt ngay từ bây giờ và ở tại nơi này. »

Theo kế hoạch, một cuộc họp mới giữa các lãnh đạo đối lập và Tổng thống Ianoukovitch diễn ra vào chiều nay. Để hỗ trợ cho đối thoại tại Ukraina, Liên Hiệp Châu Âu chủ trương mềm dẻo, trái với Hoa Kỳ muốn dùng biện pháp cứng rắn.

Ủy viên Châu Âu phụ trách mở rộng Liên Hiệp sẽ có mặt tại Kiev vào ngày mai, và người lãnh đạo ngành ngoại giao Liên Hiệp Châu Âu – bà Catherine Ashton, có thể sẽ đi Ukraina vào tuần tới.

Sau vụ chính quyền Ukraina đàn áp người biểu tình, Hoa Kỳ hôm qua đã công bố những biện pháp trừng phạt đầu tiên : Thu hồi thị thực của một số nhân vật Ukraina bị cho là dính líu đến các hành vi bạo lực vừa qua.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.