Vào nội dung chính
AI CẬP

Ai Cập kỷ niệm 3 năm lật đổ Mubarak

Hôm nay, 25/01/2014, Ai Cập kỷ niệm 3 năm ngày người dân nước này nổi dậy lật đổ tổng thống Hosni Mubarak. Lễ kỷ niệm diễn ra trong không khí bạo lực, sau 4 vụ khủng bố đẫm máu, diễn ra vào ngày hôm qua.

Cairo kỷ niệm 3 năm lật đổ Mubarak vào lúc có 6 người chết trong các vụ khủng bố - REUTERS /Amr Abdallah Dalsh
Cairo kỷ niệm 3 năm lật đổ Mubarak vào lúc có 6 người chết trong các vụ khủng bố - REUTERS /Amr Abdallah Dalsh
Quảng cáo

Tại thủ đô Cairo hôm nay, cảnh sát và quân đội đã phong tỏa những quảng trường chính, đặc biệt là quảng trường Tahrir, trung tâm điểm của cuộc nổi dậy của nhân dân Ai Cập. Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập đã kêu gọi dân Ai cập xuống đường đông đảo hôm nay để ủng hộ chính phủ và tuyên bố là lực lượng an ninh sẽ đáp trả cứng rắn mọi mưu toan của tổ chức Huynh đệ Hồi giáo nhằm phá hoại lễ kỷ niệm.

Về phần phe Hồi giáo thân cựu tổng thống Mohamed Morsi cũng kêu gọi biểu tình suốt 18 ngày, tức là thời gian diễn ra cuộc nổi dậy năm 2011.

Hưởng ứng phong trào dân chủ Mùa xuân Ả Rập, nhân dân Ai Cập đã nổi dậy từ ngày 25/01/2011. Sau 18 ngày biểu tình kèm theo nhiều vụ bạo động mà đã khiến khoảng 850 người thiệt mạng, đến ngày 11/02/2011, sau 30 năm nắm trọn quyền lãnh đạo, tổng thống Mubarak đã buộc phải từ chức. Nay ông Mubarak đang bị xét xử vì cái chết của những người biểu tình lật đổ ông.

Sau 16 tháng cầm quyền thay thế Mubarak, quân đội Ai Cập đã giao quyền lại cho tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi, tổng thống dân cử đầu tiên của nước này.

Nhưng tháng 6 vừa qua, đúng một năm sau khi tổng thống Morsi tuyên thệ nhậm chức, hàng triệu dân Ai Cập lại xuống đường để đòi ông từ chức. Ba ngày sau, tướng Abdel Fattah al-Sissi, tổng tư lệnh quân đội, kiêm bộ trưởng Quốc phòng, thông báo truất phế tổng thống Morsi. Cựu tổng thống Ai Cập đã bị giam từ 7 tháng qua và đang bị truy tố về bốn tội danh.

Từ đó đến nay, những người ủng hộ ông Morsi, đi hàng đầu là tổ chức Huynh đệ Hồi giáo, vẫn bị cảnh sát và quân đội đàn áp thẳng tay. Cho tới nay, ít nhất 1000 người đã thiệt mạng và hàng ngàn người khác bị bắt, trong khi Huynh đệ Hồi giáo từ tháng 12 vừa qua bị xem là « tổ chức khủng bố ».

Kể từ khi lật đổ tổng thống Morsi, các vụ tấn công khủng bố nhắm vào các lực lượng an ninh Ai Cập xảy ra liên tiếp. Chỉ mới hôm qua đã xảy ra tổng cộng 4 vụ khủng bố nhắm vào cảnh sát, khiến 6 người thiệt mạng.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.