Vào nội dung chính
AI CẬP

Ai Cập : Kỷ niệm ba năm cách mạng chìm trong máu

Ít nhất 49 người chết và 247 người bị thương, đây là số thống kê sơ bộ về các nạn nhân của bạo lực trong ngày hôm qua 25/01/2014, ngày kỷ niệm ba năm cuộc nổi dậy chống chế độ độc tài Moubarack. Ai Cập cho thấy hai khuôn mặt : một bên là cảnh hội hè, đặc biệt tại quảng trường Tahrir, nơi người ta tổ chức ăn mừng dịp kỷ niệm này và bên kia là các đụng độ đẫm máu.

Người biểu tình chống chế độ của Huynh đẹ Hồi giáo trên đường phố Cairo ngày 25/1/2014.
Người biểu tình chống chế độ của Huynh đẹ Hồi giáo trên đường phố Cairo ngày 25/1/2014. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
Quảng cáo

Thông tín viên Alexandre Buccianti tường trình từ Cairo:

 Hàng trăm ngàn người đã kỷ niệm ngày 25/01 tại quảng trường biểu tượng Tahrir và nhiều quảng trường khác ở hầu hết các thành phố Ai Cập. Trên thực tế, dân chúng xuống đường nhằm ăn mừng chiến thắng trước phe Huynh đệ Hồi giáo, trong cuộc trưng cầu dân ý Hiến pháp vừa qua.

Đông đảo người Ai Cập cũng chào mừng tướng Sissi, đương kim Bộ trưởng Quốc phòng, đối với họ đây là một người anh hùng, người mà họ mong muốn sẽ trở thành tổng thống. Các cuộc biểu tình nói trên được cảnh sát bảo vệ. Ngược lại, cảnh sát giải tán nhanh chóng mọi cuộc biểu tình của đối lập, do Huynh đệ Hồi giáo hay các phong trào cách mạng triệt để khác tổ chức.

Một cảnh tượng được lặp đi lặp lại tại nhiều khu phố bình dân của Cairo, của Alexandria cũng như nhiều nơi khác : Các cư dân Ai Cập hỗ trợ cảnh sát trong việc đàn áp Huynh đệ Hồi giáo. Có cả những đụng độ giữa phe Huynh đệ Hồi giáo và những người chống lại họ, nơi mọi vũ khí đều được phép sử dụng, trong đó có cả súng tự tạo hay súng tự động. Hiện tượng này có thể gây ra tình trạng hỗn loạn nếu được phổ biến.

Hôm nay, quyền Tổng thống Adly Mansour tuyên bố, cuộc bầu cử Tổng thống sẽ diễn ra trước cuộc bầu cử Quốc hội. Tuyên bố nói trên xua tan bầu không khí mơ hồ về lịch trình chuyển giao quyền lực mà quân đội hứa hẹn sau khi hạ bệ ông Mohamed Morsi.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.