Vào nội dung chính
AFGHANISTAN

Chính quyền Afghanistan bị bắt quả tang ngụy tạo bằng chứng tố Mỹ

 Một bức ảnh do chính quyền Kabul phân phát để chứng minh lời tố cáo quân đội Mỹ làm chết thường dân sau một vụ ném bom tại Parwan (phía bắc thủ đô Kabul) vào giữa tháng 01/2014, thực ra đã được một nhiếp ảnh gia AFP chụp từ năm 2009, và tại một tỉnh khác.

Quan đội Mỹ và Afghanistan cứu nạn sau vụ oanh ích của liên quân ở miền nam Afghanistan hôm 13/10/ 2010.
Quan đội Mỹ và Afghanistan cứu nạn sau vụ oanh ích của liên quân ở miền nam Afghanistan hôm 13/10/ 2010. REUTERS
Quảng cáo

Sự kiện thường dân Afghanistan bị vạ lây trong vụ ném bom kể trên là có thật, nhưng bức ảnh giả bị phát giác đã nêu bật dụng tâm thổi phồng vụ việc của chính quyền Kabul. 

Nguồn gốc vụ việc là chiến dịch oanh kích của không quân NATO ngày 15/01/2014 vào một ngôi làng ở tỉnh Parwan để hỗ trợ lực lượng trên bộ của NATO cũng như của chính quyền Afghanistan đang chiến đấu chống lại quân nổi dậy Taliban.

Vụ ném bom tuy nhiên đã sát hại một số thường dân, và chính quyền Kabul đã lớn tiếng tố cáo Mỹ lạm sát người vô tội. Phủ Tổng thống Afghanistan trong tuần này đã phát cho các phóng viên một bộ hồ sơ báo chí bao gồm những chứng cớ được một phái đoàn do Tổng thống Hamid Karzai bổ nhiệm để điều tra về vụ không kích kể trên.

Hồ sơ này có 14 bức ảnh, trong đó có một bức không có chú thích hoặc nguồn gốc, chụp cảnh một đám tang, khiến người xem nghĩ ngay đến tang lễ tổ chức ngay sau vụ ném bom tại Parwan. Thế nhưng, theo hãng tin Pháp AFP, bức ảnh đó do chính một nhiếp ảnh gia của họ chụp ngày 04/09/2009 tại tỉnh Kunduz (phía bắc), nhân lễ tang các nạn nhân trong một vụ oanh kích lực lượng Mỹ, làm khoảng 70 thường dân thiệt mạng.

Trong một bài báo được xuất bản hôm nay, 26/01/2014, nhật báo Mỹ New York Times, vốn đã phát hiện vụ hình giả này, cũng hoài nghi về tính xác thực của một bức hình khác bị cho là ngụy tạo để bôi đen Hoa Kỳ. Trong vụ Parwan, lực lượng NATO đã công nhận là đã có « một vài thường dân » bị chết oan. Tổng thống Afghanistan ngược lại đã nói đến 12 thường dân đã bị giết trong vụ ném bom.

Lời khẳng định của Tổng thống Afghanistan tuy nhiên đã mẫu thuẫn với tuyên bố của Tỉnh trưởng Parwan, theo đó chỉ có 6 thường dân thiệt mạng. Nhân vật này tố cáo người đứng đầu phái đoàn của Tổng thống Afghanistan là « nói dối » để thổi phồng tổn thất nhân mạng.

Ngay sau vụ ném bom tại Parwan , Tổng thống Karzai đã tố cáo Mỹ không tôn trọng các cam kết về các vụ không kích, và viện vào lý do đó để trì hoãn việc ký kết một hiệp ước an ninh song phương (BSA) với Washington, một văn kiện mà Mỹ muốn ký kết càng sớm càng tốt.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.