Vào nội dung chính
TUNISIA - CHÍNH TRỊ

Tunisia có Hiến pháp và chính phủ mới

Ba năm sau cách mạng hoa Lài, Tunisia tiến bước trên con đường dân chủ. Quốc hội Lập Hiến vừa thông qua bản Hiến pháp mới. Thủ tướng Mehdi Jomaa thành lập chính phủ mới. Tunis chuẩn bị tổ chức bầu Quốc Hội và tổng thống nội trong năm 2014.

Cảnh mừng việc thông qua Hiến pháp mới tại Quốc hội Tunisia, ngày  26/01/ 2014.
Cảnh mừng việc thông qua Hiến pháp mới tại Quốc hội Tunisia, ngày 26/01/ 2014. REUTERS/Zoubeir Souissi
Quảng cáo

Với 200 phiếu thuận, 12 chống và 4 đại biểu vắng mặt trong cuộc biểu quyết vào đêm hôm qua (26/01/2014) Quốc hội Lập Hiến Tunisia đã thông qua bản Hiến pháp mới. Gần như cùng lúc thủ tướng Mehdi Jomaa thông báo thành phần nội các mới với sự tham gia của một số nhân vật nổi tiếng đến từ khu vực tư nhân. Hôm nay Tunisia tổ chức trọng thể 2 buổi lễ đánh dấu các sự kiện này.

Tổng thư lý Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon tuyên bố Tunisia vừa trải qua một « bước ngoặt lịch sử (…) trở thành tấm gương cho những dân tộc khác » noi theo. Đảng Hồi giáo Ennahda bị chỉ trích bất lực đưa đất nước đi lên, đã chấp nhận rút lui khỏi chính trường để chấm dứt khủng hoảng chính trị kéo dài tại Tunisia.

Vào tuần tới nội các mới của Tunisia sẽ chính thức làm lễ tuyên thệ trước Quốc hội Lập Hiến. Thủ tướng Tunisia Mehdi Jomaa khẳng định lại : tổ chức bầu cử Quốc hội và bầu cử tổng thống sẽ là hai ưu tiên hàng đầu của nội các do ông đứng đầu. Tunisia có chính phủ mới trong bối cảnh tình hình kinh tế cực kỳ khó khăn. Thấp nghiệp tràn lan từ sau cuộc cách mạng hoa Lài năm 2011. Nhưng dù vậy « chiếc nôi của phong trào » mùa xuân Ả Rập không bị chìm vào cảnh hỗn loạn như tại Ai Cập, hay Syria, Libya. Mô hình chuyển tiếp của Tunisia được cả thế giới hoan nghênh.

Trong những ngày tới Quốc hội Lập Hiến Tunisia tiếp tục soạn thảo về một bộ luật bầu cử cho quốc gia này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.