Vào nội dung chính
SYRIA

Hòa đàm Genève bế tắc nhưng hai bên không rời bàn họp

Họp lại vào hôm qua, 27/01/2014, ngày thứ ba liên tiếp, tại trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Genève, Thụy Sĩ, đại diện chế độ Damas và phe đối lập vẫn đối chọi nhau trên vấn đề gay go là chính phủ chuyển tiếp, và cũng không đạt được tiến bộ nào trên vấn đề nhân đạo.

Đại sứ Liên hiệp quốc Lakhdar Brahimi và Tổng thư ký Ban Ki Moon nhân hoà đàm Genève 2 - REUTERS /Arnd Wiegmann
Đại sứ Liên hiệp quốc Lakhdar Brahimi và Tổng thư ký Ban Ki Moon nhân hoà đàm Genève 2 - REUTERS /Arnd Wiegmann
Quảng cáo

Trên phương diện chính trị, hai bên có quan điểm khác hẳn về "chính phủ chuyển tiếp" nêu lên trong bản Tuyên bố Genève, mà các cường quốc thông qua tháng 6/2012.

Phe đối lập cho là theo Tuyên bố này thì "chính phủ chuyển tiếp có toàn quyền", có nghĩa là đương kim Tổng thống, ông al-Assad phải ra đi. Đại diện chính quyền Damas bác bỏ kịch bản này, và cho rằng chính phủ chuyển tiếp sẽ mở đường cho một chính phủ "đoàn kết quốc gia".

Trên bình diện nhân đạo, chính quyền Damas cuối tuần vừa qua đã hứa với đặc sứ Liên Hiệp Quốc Lakhdar Brahimi là sẽ cho phụ nữ và trẻ em rời khỏi thành phố Homs bị quân đội bao vây từ tháng 6/2012. Người dân nơi đây thiếu thốn mọi thứ, hàng cứu trợ nhân đạo không được vào thành phố.

Hội Chữ thập đỏ từ hôm qua 27/01/2014 cho biết là tình hình không có gì thay đổi. Các tổ chức nhân đạo hôm nay kêu gọi hội nghị Genève nêu lên vấn đề và gây sức ép lên chính quyền Damas.

Điểm được đánh giá tích cực trong tình hình này là các bên tuyên bố không rời bàn họp, và gặp lại nhau vào hôm nay, 28/01/2014. Ông Lakhdar Brahimi cho biết ông sẽ đặt lại trên bàn hồ sơ gai góc chính quyền chuyển tiếp ở Syria.

Còn hãng tin Reuters, trích dẫn nguồn tin an ninh Mỹ và Châu Âu hôm qua, cho biết là Hoa Kỳ đã bắt đầu cung cấp vũ khí nhẹ cho phiến quân ôn hòa Syria ở vùng phía Nam, và Quốc hội Mỹ đã kín đáo thông qua ngân sách cần thiết.

Vũ khí theo Reuters được chuyển qua ngã Jordani cho những toán quân không phải là Hồi giáo cực đoan. Tại vùng phía Nam này, lực lượng Thánh chiến không hoạt động mạnh.

Đây là những loại vũ khí "nhẹ" và rocket chống xe tăng, nhưng không có hỏa tiễn địa đối không, loại cầm tay.
Trong lúc đó theo Reuters, Nga đã gia tăng việc cung cấp vũ khí cho quân đội Syria.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.