Vào nội dung chính
AI CẬP

Một viên tướng cảnh sát Ai Cập bị ám sát

Lực lượng an ninh Ai Cập tiếp tục là mục tiêu của các vụ khủng bố. Vào sáng nay, 28/01/2014, viên tướng cảnh sát Mohamed Said, cố vấn cho Bộ trưởng Nội vụ, đã bị kẻ lạ mặt chạy môtô ám sát ngay tại trung tâm thủ đô Cairo. Hung thủ đã tẩu thoát.

Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Tư lệnh quân đội Ai Cập, tướng Abdel Fattah al-Sisi đến thăm gia đình của tướng Mohamed Said - REUTERS/Egypt Ministry of Defence
Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Tư lệnh quân đội Ai Cập, tướng Abdel Fattah al-Sisi đến thăm gia đình của tướng Mohamed Said - REUTERS/Egypt Ministry of Defence
Quảng cáo

Tướng Mohamed Said là người đứng đầu văn phòng kỹ thuật của Bộ Nội vụ Ai Cập, trực thưộc Bộ trưởng Mohamed Ibrahim. Vụ ám sát hôm nay 28/01/2014 nằm trong làn sóng khủng bố thánh chiến, đặc biệt nhắm vào lực lượng an ninh.

Thứ Sáu và thứ Bảy tuần qua đã có 6 vụ tấn công nhắm vào cảnh sát và khiến cho 6 người chết, trong đó 5 vụ xảy ra ở Cairo. Những vụ này được cho là để trả đũa công an Ai Cập đã đàn áp đẫm máu các cuộc biểu tình ủng hộ Tổng thống bị truấtt phế Morsi và phong trào Huynh đệ Hồi giáo.

Tổ chức Hồi giáo thánh chiến mang tên Ansar Beit al Maqdess đã thừa nhận một số vụ tấn công.

Vụ ám sát tướng lãnh cảnh sát Said hôm nay, diễn ra không lâu trước phiên tòa xét xử cựu tổng thống Morsi, trong vụ vượt ngục vào thời kỳ xẩy ra phong trào nổi dậy chống Tổng thống Mubarak năm 2011.

Ông bị cáo buộc là đã bắt cóc, sát hại cảnh sát trong vụ vượt ngục đó. Với tội danh nêu trên, ông Morsi dễ bị kêu án tử hình..

Cựu Tổng thống Morsi bị đưa ra xét xử vào lúc quân đội Ai Cập quyết định đề cử lãnh đạo của họ - Bộ trưởng Quốc phòng Abdel Fattah al Sissi, vừa được phong Thống chế, và cũng là người truất phế ông Morsi - ra ứng cử tổng thống.

Trong một thông cáo vào hôm qua, Hội đồng Quân sự Tối cao ghi nhận : « Thống chế al Sissi được sự tín nhiệm của dân chúng, đây là một lời kêu gọi mà ông phải đáp ứng. » Đối với Hội đồng Tối cao này « đông đảo quần chúng đòi Thống chế ra tranh cử » và Hội đồng xem « đòi hỏi này như là một mệnh lệnh ».

Trước mắt theo giới quan sát, nếu ra tranh cử, ông al Sissi như nắm chắc phần thắng vì hầu như ông không có đối thủ, những gương mặt có trong lượng từng ra tranh cử Tổng thống trước đây cho biết họ không ra tranh cử lần này. Thậm chí ông Hamdine Sabbahi, về hạng 3 trong lần trước, đã tuyên bố sẽ rút lui nếu chương trình của ông al Sissi "thỏa đáng".

Mọi người đang chờ xem câu trả lời của thống chế al Sissi, xem ông có từ chức rời khỏi quân đội để tranh cử hay không, như theo quy định tổng thống phải là một người dân sự. Trên nguyên tắc, cuộc bầu cử Tổng thống Ai Cập sẽ diễn ra trong 3 tháng tới đây trước cuộc bầu cử Quốc hội.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.