Vào nội dung chính
AI CẬP

Một nhóm thánh chiến Ai Cập đe dọa Thống chế Sissi

Một nhóm thánh chiến đã nhận là thủ phạm vụ sát hại một quan chức cảnh sát cao cấp ở Cairo, hôm nay 29/01/2014 đã đe dọa thống chế Abdel Fattah Al Sissi - người quyền lực nhất Ai Cập hiện nay, đang được quân đội khuyến khích ra tranh cử tổng thống.

Đám tang tướng cảnh sát Mohamed Said tại Cairo ngày 28/01/2014.
Đám tang tướng cảnh sát Mohamed Said tại Cairo ngày 28/01/2014. REUTERS/ Mohamed Abd El Ghany
Quảng cáo

Sau khi quân đội lật đổ Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi hôm 03/07/2013 và làn sóng đàn áp đẫm máu những người ủng hộ Huynh đệ Hồi giáo sau đó, các vụ tấn công khủng bố nhắm vào lực lượng an ninh đã tăng nhanh tại Ai Cập.

Một nhóm thánh chiến theo hình mẫu của Al Qaida là Ansar Beit Al Maqdess hôm qua tự nhận đã ám sát Mohamed Said - một tướng cảnh sát là cố vấn của Bộ Nội vụ. Tướng Said lãnh đạo bộ phận kỹ thuật của Bộ Nội vụ, bị những kẻ vô danh bắn hạ tại Cairo và sau đó tẩu thoát bằng moto.

Nhóm thánh chiến có căn cứ ở bán đảo Sinai còn đe dọa thủ lãnh quân đội Ai Cập, tướng Abdel Fattah Al Sissi, đang được quân đội đề nghị ra tranh cử tống thống. Trên các trang mạng thánh chiến, Ansar Beit Al Maqdess còn hăm dọa người quyền lực nhất Ai Cập cũng như Bộ trưởng Nội vụ là họ « sắp bị trả thù ».

Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập đã thoát chết trong một vụ tấn công tại Cairo hôm 5/9, cũng do Ansar Beit Al Maqdess nhận là tác giả. Từ thứ Năm tuần trước đến nay, có ít nhất 13 cảnh sát và 4 quân nhân đã bị sát hại. Nhóm thánh chiến này còn cho biết hôm thứ Hai 27/1 đã tấn công vào một đường ống dẫn khí đốt, khẳng định sẽ « nhắm vào lợi ích kinh tế của chế độ ».

Nếu các vụ tấn công đẫm máu nhất nhắm vào lực lượng an ninh được Ansar Beit Al Maqdess nhận là thủ phạm, thì chính quyền lâm thời do tướng Sissi lập nên vẫn thường xuyên lên án Huynh đệ Hồi giáo của ông Morsi, tổ chức nay đã bị xếp vào loại khủng bố. Ông Mohamed Morsi đã ra tòa hôm qua vì tội vượt ngục và có nguy cơ lãnh án tử hình.

Trên lãnh vực chính trị, không có gì ngạc nhiên khi quân đội hôm thứ Hai đưa ra lời kêu gọi Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Sissi ra tranh cử trong kỳ bầu cử tổng thống dự kiến được tổ chức trong ba tháng tới.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.