Vào nội dung chính
HOA KỲ - PHỎNG VẤN

Tổng thống Mỹ Obama vẫn không ngại đọ sức với Đảng Cộng hòa ở Quốc hội

Hôm qua, 28/01/2014, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đọc thông điệp Liên bang thường niên trước Quốc hội. Trong bài diễn văn, vị tổng thống Dân chủ đã cho thấy ông không ngại tiếp tục đọ sức với đảng Cộng hòa, hiện chiếm đa số ở Hạ viện Mỹ. Ông Obama tuyên bố sẽ thúc đẩy việc tăng lương tối thiểu ở Hoa Kỳ, cho dù phe Cộng hòa nhất quyết chống lại việc này.

Tổng thống Mỹ Barack Obama nhân buổi đọc Diễn văn về Tình hình Liên bang tại Quốc hội Hoa Kỳ ngày 28/01/2014.
Tổng thống Mỹ Barack Obama nhân buổi đọc Diễn văn về Tình hình Liên bang tại Quốc hội Hoa Kỳ ngày 28/01/2014. REUTERS/Larry Downing
Quảng cáo

Về quốc tế, Tổng thống Obama đã đề cập đến vấn đề hạt nhân Iran, chiến tranh Afghanistan và tình hình Ukraina. Tổng thống Mỹ cũng nêu lên hiểm họa khủng bố Al Qaeda và nhắc lại cam kết đóng cửa trại tù Guantanamo.

Từ Washington, nhà báo Phạm Trần đã nhận định về nội dung thông điệp Liên bang của tổng thống Obama :

08:38

Nhà báo Phạm Trần tại Washington

Thanh Phương

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.