Vào nội dung chính
AI CẬP

Ai Cập : Căng thẳng kéo dài

Hôm nay 30/01/2014, một nhóm hồi giáo cực đoan đe dọa tính mạng tổng tư lệnh quân đội Ai Cập, tướng Fattah al Sissi. 20 phóng viên, trong đó có 4 nhà báo nước ngoài, sắp bị đưa ra tòa với tội danh "đưa tin thất thiệt". Quốc tế chỉ trích Cairo chà đạp quyền tự do báo chí.

Người biểu tình tahi quảng trường Tahrir với chân dung của tổng tư lệnh quân đội Ai Cập, tướng Fattah al Sissi - REUTERS
Người biểu tình tahi quảng trường Tahrir với chân dung của tổng tư lệnh quân đội Ai Cập, tướng Fattah al Sissi - REUTERS
Quảng cáo

Nhóm hồi giáo cực đoan Ai Cập có liên hệ với Al Qaeda, Ansar Beit al Maqdess nhận là thủ phạm vụ ám sát tướng Mohamed Said, một lãnh đạo cao cấp trong ngành cảnh sát. Tướng Said bị sát hại hôm 28/01/2014. Hôm nay, nhóm này lên tiếng đe dọa tấn công thắng vào nhân vật lãnh đạo số 1 tại Ai Cập hiện nay là tướng Fattah al Sissi.

Ông này đang chuẩn bị thông báo chính thức ra tranh cử Tổng thống. Theo nguồn tin tình báo của Mỹ, tổ chức hồi giáo cực đoan nói trên kêu gọi lính Ai Cập đào ngũ và dọa tấn công vào quân đội. Vào tháng 9/2013 bộ trưởng Nội vụ Ai Cập bị ám sát hụt. Thủ phạm cũng là nhóm Ansar Beit al Maqdess. Nhóm này tuyên bố hành động để trả thù cho việc tổng thống Morsi của nhóm Huynh đệ Hồi giáo bị truất phế.

Ai Cập hiện trong tình hình cực kỳ căng thẳng. Tướng Sissi hiện vừa giữ chức vụ phó thủ tướng và bộ trưởng Quốc phòng chuẩn bị chính thức thông báo ra tranh cử tổng thống.

Ngoài ra hôm qua (29/01/2014), Tư pháp Ai Cập thông báo truy tố 20 nhà báo làm việc cho đài truyền hình Al Jazeera của Qatar vốn bị coi là thân với tổ chức Huynh Đệ Hồi giáo. 16 trong số này là các phóng viên người Ai Cạp, 4 người còn lại mang quốc tịch Anh, Úc, và New Zealand.

16 phóng viên Ai Cập bị khép vào tội « liên hệ với một tổ chức khủng bố ». Về phần 4 nhà báo nước ngoài thì bị truy tố với tội danh « thông tin thất thiệt » Cộng đồng quốc tế, đứng đầu là Hoa Kỳ lên án chính quyền Cairo chà đạp quyền tự do báo chí.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.