Vào nội dung chính
IRAK - AL QAIDA

Al Qaida : không có quan hệ với lực lượng thánh chiến tại Irak và Trung Đông

Trong một thông cáo được công bố trên internet, ngày  03/02/2014, chỉ huy tổ chức khủng bố Al Qaida, tuyên bố không có quan hệ với các chiến binh thuộc Nhà nước Hồi giáo tại Irak và Trung Đông – EIIL.

Tổ chức EIIL. Ảnh ngày 02/01/2014.
Tổ chức EIIL. Ảnh ngày 02/01/2014. REUTERS/Yaser Al-Khodor
Quảng cáo

Thông cáo này được đưa ra sau khi một lực lượng thánh chiến đang chiến đấu tại Irak và phía bắc Syria tự nhận là một tổ chức do Ossama ben Laden lập ra.

Tháng 11/2013, Al Qaida đã tỏ thái độ không ủng hộ tổ chức mang tên gọi Nhà nước Hồi giáo tại Irak và Trung Đông, qua việc chỉ định Mặt trận al Nosra là đại diện duy nhất của tổ chức này ở phía bắc Syria.

Với thông cáo ngày hôm qua, lãnh đạo Al Qaida muốn tái khẳng định là hoàn toàn không có dính líu với Nhà nước Hồi giáo tại Irak và Trung Đông và do vậy, không chịu trách nhiệm về các hành động của tổ chức này.

Đối với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Irak và Trung Đông, đây là một vố đau, nhất là tại phía bắc Syria, nơi mà các chiến binh của tổ chức này đang lao vào một trận chiến huynh đệ tương tàn với các nhóm nổi dậy khác. Theo giới phân tích, khi tuyên bố không ủng hộ Nhà nước Hồi giáo ở Irak và Trung Đông, Al Qaida có thể muốn khuyến khích một số thành viên rời bỏ tổ chức này.

Điều đó có thể gây khó khăn cho việc tuyển binh sĩ và xin tài trợ. Ngược lại, Mặt trận Al Nosra, đối thủ chính của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Irak và Trung Đông, được củng cố, uy tín gia tăng đối với các chiến binh đang hoạt động tại Syria nhân danh thánh chiến.

Liên quan đến tình hình Syria, lãnh đạo phe đối lập Syria hội đàm với Ngoại trưởng Nga, nhằm kêu gọi Matxcơva thuyết phục chế độ Damas đồng ý lập một chính phủ chuyển tiếp.

Cuộc gặp giữa chủ tịch Liên minh đối lập Syria Ahmad Jarba và Ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov diễn ra, sau cuộc đối thoại kéo dài 10 giữa phe đối lập và đại diện chính quyền của Tổng thống Bachar Al Assad tại Genève.

Theo dự kiến, phe đối lập và đại diện chính quyền Damas sẽ nối lại các cuộc thương lượng vào ngày 10/02/2014. Hôm nay, thứ trưởng Ngoại giao Nga, ông Mikhail Bogdanov, khẳng định với phe đối lập là phái đoàn chính quyền Damas sẽ tham dự vòng hai cuộc đàm phán.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.