Vào nội dung chính
NGA

Đuốc thế vận đến Sotchi

Ngọn đuốc Thế vận hội mùa Đông 2014 đã đến Sotchi hôm nay, 05/01/2014, hai ngày trước khi khai mạc Thế vận hội. Trong khi đó, nhiều cuộc biểu tình diễn ra trên toàn thế giới để phản đối luật của Nga, bị xem là “chống giới đồng tính”.

Sau cuộc hành trình dài 56 ngàn km trong vòng 123 ngày, ngọn đuốc thế vận cuối cùng đến Sotchi - REUTERS /Fabrizio Bensch
Sau cuộc hành trình dài 56 ngàn km trong vòng 123 ngày, ngọn đuốc thế vận cuối cùng đến Sotchi - REUTERS /Fabrizio Bensch
Quảng cáo

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cam kết là Thế vận hội Sotchi sẽ đón tiếp tất cả mọi người, nhưng trong khi đó, một đạo luật của Nga, bị xem là “chống giới đồng tính” tiếp tục bị phản đối.

Tổ chức phi chính phủ All Out, hoạt động bảo vệ giới LGBT gồm đồng tính nam nữ, lưỡng tính và chuyển giới, hôm nay tổ chức biểu tình ở 19 thành phố trên thế giới, như New York ( Mỹ ) Melbourne ( Úc), Paris ( Pháp ) hay Saint-Petersbourg ( Nga ), nhằm kêu gọi những công ty bảo trợ cho Thế vận hội Sotchi lên tiếng về những đạo luật của Nga chống giới đồng tính, dùng áp lực kinh tế để buộc chính quyền Matxcơva hủy bỏ những luật này.

Về cuộc chạy rước đuốc ở Sotchi, trong số những người tham gia hôm nay có Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon, chủ tịch Ủy ban Thế vận Quốc tế Thomas Bach và nữ vô địch nhảy sào Nga Elena Isinbayeva. Từ Sotchi, thông tín viên RFI Muriel Pompone, gởi về bài tường trình:

“Đây là chặng cuối cùng của đoạn đường tổng cộng 56 ngàn km kéo dài đến 123 ngày, hành trình rước đuốc dài nhất trong lịch sử thế vận hội. Ngọn đuốc thế vận, từng lên đến không trung, từng leo đến tận đỉnh núi cao nhất của châu Âu, từng lặn xuống đáy hồ Baikan ở Siberi, sẽ vượt qua những cây số cuối cùng, từ khu tranh tài thế vận Adler ở vùng thung lũng đến khu thế vận trên núi. Buổi lễ rước đuốc cuối cùng sẽ diễn ra ở trạm trượt tuyết mới khánh thành ở Sotchi.

Câu hỏi lớn đang được đặt ra là: Ai sẽ đốt ngọn đuốc ngày thứ Sáu tới ở sân vận động Fisht tại buổi lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông lần thứ 22? Ai sẽ là người chạy rước đuốc cuối cùng tiếp theo sao 14 ngàn người đã đưa ngọn đuốc thế vận qua toàn nước Nga?

Khi được hỏi điều này, tổng thống Vladimir Putin nói rằng chính ông cũng không biết. Thượng phụ Kirill, lãnh đạo Giáo hội Chính thống giáo Nga, hôm nay sẽ ban phước lành cho đội tuyển thế vận Nga trong một thánh lễ được cử hành trong ngôi giáo đường mới xây tại Sotchi, nằm gần khu thế vận. “

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.