Vào nội dung chính
SYRIA

Syria : Ngưng bắn tại Homs để di tản thường dân

Hôm nay, 07/02/2014, nhờ có lệnh ngưng bắn giữa quân đội Syria và quân nổi dậy, thường dân tại thành phố Homs đã bắt đầu được di tản sau hơn 600 ngày thành phố này bị bao vây.

Trẻ em trên đường phố Homs. Ảnh chụp ngày 02/02/ 2014.
Trẻ em trên đường phố Homs. Ảnh chụp ngày 02/02/ 2014. REUTERS/Thaer Al Khalidiya
Quảng cáo

Thoả thuận ngưng bắn trong bốn ngày, với sự bảo trợ của Liên hiệp quốc, đã được thông báo hôm qua để có thể di tản thường dân tại những khu phố hiện do phiến quân chiếm giữ tại Homs, thành phố lớn thứ ba của Syria, được xem như là « thủ đô của cách mạng ».

Đây là lần đầu tiên thường dân được di tản khỏi Homs kể từ khi quân đội Syria bao vây thành phố này vào tháng 06/2012. Tuy nhiên, viện trợ nhân đạo, mà người dân tại đây đang rất cần, chỉ có thể đến được tay họ kể từ ngày mai.

Tại những nơi khác, chiến sự vẫn tiếp diễn. Hôm qua, phiến quân đã tấn công vào nhà tù trung tâm thành phố Alep, thành phố lớn thứ hai của Syria nằm ở miền Bắc, trước khi quân chính phủ phản công chiếm lại nhà tù này hôm nay.

Trong khi đó, chế độ Bachar al-Assad xác nhận sẽ tham gia vòng hội đàm thứ hai với phe đối lập, dự trù vào ngày 10/02 tới tại Genève, nhằm tìm ra một giải pháp chính trị cho cuộc chiến tranh đã tàn phá Syria từ gần 3 năm nay.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.