Vào nội dung chính
ANH QUỐC - THIÊN TAI

Bị bão đe dọa, Anh Quốc cầu cứu Châu Âu

Một cơn bão mới lại đe dọa Anh Quốc vào hôm nay, 14/02/2014, được dự báo là sẽ trút xuống phần lớn nước Anh một lượng nước tương đương với một tháng mưa, đúng vào lúc quốc gia này đang bị ngập lụt nghiêm trọng. Tình hình khẩn cấp buộc Thủ tướng Anh David Cameron phải cầu cứu Châu Âu cho dù chính ông từng cam kết sẽ trưng cầu dân ý về việc rút Anh Quốc ra khỏi Liên Hiệp.

Dùng bao cát để tìm cách ngăn nước sông Thames ở Egham, miền đông nam Anh Quốc. Ảnh chụp ngày 13/02/2014.
Dùng bao cát để tìm cách ngăn nước sông Thames ở Egham, miền đông nam Anh Quốc. Ảnh chụp ngày 13/02/2014. REUTERS/Luke MacGregor
Quảng cáo

Theo đài khí tượng Anh, cơn bão mang theo mưa, gió và tuyết, sẽ quét qua khắp nước Anh, bắt đầu bằng vùng Tây Nam kể từ sáng nay. Cơ quan Môi trường Anh cảnh báo là mưa to có thể buộc phải tản cư thêm hàng ngàn người. Ước tính là chỉ trong 6 tiếng đồng hồ, lượng nước trút xuống có thể lên đến 40 mm, trong lúc ở phía nam, sẽ có sóng to gió lớn vì sức gió lên đến 128 cây số giờ.

Theo AFP, hiện có 17 thông cáo báo động về nguy cơ lụt nghiêm trọng, có nghĩa là có thể gây chết người, ở vùng thung lũng sông Thames và vùng Somerset.

Cơn bão mới đổ vào Anh Quốc chỉ hai ngày sau một cơn bão khác với gió mạnh đã làm một người chết và 16.000 hộ gia đình vẫn còn bị mất điện sáng nay.

Để đối phó với thời tiết vô cùng khắc nghiệt, Thủ tướng Anh David Cameron hôm qua đã yêu cầu Châu Âu trợ giúp tài chính. Thủ tướng Anh giải thích là ông « muốn tìm hỗ trợ tài chính từ phía Châu Âu... lấy ngân sách Châu Âu để giúp nông dân Anh ».

Thủ tướng Anh quay sang cầu cứu Liên Hiệp Châu Âu trong khi vào đầu năm ngoái 2013, ông cam kết là nếu được bầu lại, từ nay đến năm 2017, ông sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để quyết định xem là nước Anh sẽ ở lại hay rút ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu.

Phải nói là các trận bão mùa đông đánh vào mọi châu lục. Tại Nhật Bản, một trận bão tuyết đổ xuống phần lớn nước này vào hôm nay đã khiến thêm hai người thiệt mạng và gần 700 người bị thương, buộc các hãng hàng không phải hủy hơn 200 chuyến bay.

Tại Hoa Kỳ, bão tuyết mùa đông cũng đã ập xuống các vùng miền đông, làm cho ít nhất 15 người chết và tác hại đến sinh hoạt của hàng triệu cư dân.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.