Vào nội dung chính
AI CẬP

Ai Cập : Cựu Tổng thống Morsi ra tòa vì tội âm mưu « khủng bố »

 Chủ nhật, 16/02/2014, ông Mohamad Morsi, cựu Tổng thống Ai Cập, bị đưa ra xét xử tại một tòa án nước này, vì tội âm mưu cùng các tổ chức nước ngoài thực hiện các hoạt động khủng bố trong nước. Luật sư bào chữa đe dọa tẩy chay phiên tòa.

Những người  Huynh đệ Hồi giáo biểu tình bày tỏ ủng hộ với cựu Tổng thống Mohamed Morsi ngày 14/2/2014
Những người Huynh đệ Hồi giáo biểu tình bày tỏ ủng hộ với cựu Tổng thống Mohamed Morsi ngày 14/2/2014 REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
Quảng cáo

Cơ quan công tố Ai Cập cáo buộc cựu Tổng thống về một âm mưu lật đổ « lớn nhất trong lịch sử Ai Cập ». Theo cáo trạng, năm 2005, phong trào Huynh đệ Hồi giáo, mà cựu Tổng thống Morsi là thành viên, đã đưa người sang dải Gaza để tham gia các khóa huấn luyện quân sự do lực lượng Hezbollah Liban và lực lượng Cận vệ Cách mạng Iran phụ trách. Trở về Ai Cập, « những phần tử này » tham gia vào các nhóm cực đoan hoạt động trên bán đảo Sinai. Về vấn đề này, tổ chức Hamas cầm quyền ở Gaza bác bỏ các cáo buộc của tòa án Ai Cập.

Cựu Tổng thống Morsi còn bị cáo buộc chuyển các thông tin bí mật quốc gia, cho Iran và Hezbollah Liban. Cựu Tổng thống Morsi hiện đang bị xét xử trong ba vụ án khác nhau và bị truy tố trong hai vụ khác. Còn liên quan đến vụ án kể trên, có tổng cộng 36 người bị xét xử. Luật sư của ông Morsi - được bố trí trong một phòng cách âm - đe dọa rời bỏ phiên tòa, vì ông không nghe được thân chủ nói.

Vẫn theo cáo trạng của cơ quan công tố, sau cuộc nổi dậy lật đổ chế độ Moubarack năm 2011, lợi dụng không khí hỗn loan, các lực lượng này đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhắm vào an ninh Ai Cập tại vùng bắc bán đảo Sinai và một số nơi khác. Công tố Ai Cập nhận định, nếu ông Morsi không trúng cử tổng thống năm 2012, thì phong trào Huynh đệ Hồi giáo đã tuyên bố thành lập một nhà nước Hồi giáo tại miền bắc bán đảo Sinai.

Sau cuộc đàn áp quyết liệt chống lại phong trào Huynh đệ Hồi giáo ở trong nước, quân đội Ai Cập giờ đây tiếp tục nhắm vào tổ chức Hamas ở Gaza, bị nghi ngờ là hậu thuẫn cho các hoạt động Hồi giáo cực đoan tại Sinai, như tuyên bố của các lãnh đạo ngành an ninh Ai Cập với Reuters.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.