Vào nội dung chính
UKRAINA - KHỦNG HOẢNG

Chính quyền Ukraina thả hết người biểu tình bị bắt

 Phe đối lập Ukraina, hôm nay 16/02/2014, đã rời khỏi trụ sở tòa Thị chính mà họ đã chiếm giữ từ tháng 12 năm ngoài, sau khi những người biểu tình bị bắt giữ trước đây đã được trả tự do.

Người biểu tình hôm 14/2/2014 tại Kiev đòi chính quyền trả tự do những người bị bắt giữ.
Người biểu tình hôm 14/2/2014 tại Kiev đòi chính quyền trả tự do những người bị bắt giữ. REUTERS/Konstantin Chernichkin
Quảng cáo

Việc giải tỏa tòa Thị chính Kiev, sẽ kết thúc vào ngày mai, 17/02, là điều kiện tiên quyết mà chính quyền đưa ra để thả những người biểu tình bị bắt giữ.

Theo ghi nhận của AFP, đại sứ Thụy Sĩ, nước hiện là Chủ tịch Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu –OSCE – đã tới trụ sở tòa thị chính và cho báo chí biết là Thụy Sĩ, trong tư cách Chủ tịch OSCE đã được các bên liên quan tại Ukraina mời tham dự quá trình chuyển giao trụ sở tòa Thị chính cho chính quyền.

Từ ngày 01/12/2013, những người biểu tình đã chiếm giữ khu nhà này, biến thành tổng hành dinh của phong trào biểu tình, lập căng tin và trạm xá, sau khi Tổng thống Viktor Ianoukovitch, vào giờ phút chót, đã không ký hiệp định liên kết với Châu Âu, như đã hứa.

Nhằm làm dịu tình hình, hôm thứ Sáu, 14/02, chính quyền Ukraina đã thông báo trả tự do cho 234 người biểu tình bị bắt giữ từ tháng 12 năm ngoái và đặt điều kiện là chỉ xóa bỏ những cáo buộc đối với những người này nếu các công sở, trong đó có tòa Thị chính Kiev, được giải tỏa.

Việc sơ tán khỏi tòa Thị chính Kiev diễn ra song song với việc phe đối lập tiếp tục huy động lực lượng biểu tình vào trưa nay, tại quảng trường Độc Lập. Cuộc biểu tình vào Chủ nhật tuần trước, 09/02, đã có tới 70 ngàn người tham gia.

Phe đối lập tuyên bố sẽ thực hiện một cuộc « phản công ôn hòa », nhằm đạt được các yêu sách và khẳng định việc sơ tán khỏi tòa Thị chính Kiev chỉ là bước khởi đầu của một cuộc cách mạng. Những người biểu tình đe dọa sẽ chiếm giữ lại khu nhà này, nếu các yêu sách của họ không được thỏa mãn, cụ thể là đạt được thỏa thuận với chính quyền trong việc chia sẻ quyền lực trong giai đoạn quá độ, trong khi chờ đợi tổ chức các cuộc bầu cử Quốc hội và Tổng thống trước thời hạn.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.