Vào nội dung chính
QUỐC TẾ

Pháp, Anh lên án Damas sau thất bại của hội nghị Genève 2

Hôm qua, 16/02/2014, vòng hai cuộc đàm phán về Syria tại Genève chấm dứt trong bế tắc, đe dọa tương lai của các thương lượng nhằm tìm ra một giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến. Anh và Pháp chỉ đích danh chính quyền Damas là thủ phạm chính của thất bại này.

Ông Bashar Jaafarin đại diện chế độ Damas tại Liên hiệp quốc, phát biểu sau hội nghị Geneve 2 bị thất bại ngày 15/2/2014 tại Genève.
Ông Bashar Jaafarin đại diện chế độ Damas tại Liên hiệp quốc, phát biểu sau hội nghị Geneve 2 bị thất bại ngày 15/2/2014 tại Genève. REUTERS/Denis Balibouse
Quảng cáo

Ngoại trưởng Anh William Hague cáo buộc chính quyền Syria « tránh né thảo luận về các chủ đề căn bản liên quan đến khả năng vãn hồi nền hòa bình », cụ thể là vấn đề thành lập một chính phủ quá độ. Về phần mình, người tương nhiệm Pháp Laurent Fabius cũng khẳng định Damas đã « ngăn chặn mọi khả năng đàm phán tiến triển ».

Việc thành lập một chính phủ quá độ có quyền lực thực sự, theo thông cáo Genève tháng 6/2012, đồng nghĩa với việc Tổng thống Bachar al-Assad bị tước bỏ quyền lực (cho dù điều này không được viết ra trong thông cáo nói trên), là chủ đề mà phái đoàn Damas không muốn bàn luận. Ngược lại, chính quyền Syria muốn dành ưu tiên cho cuộc chiến chống khủng bố, trước khi bàn đến các vấn đề khác, và cáo buộc đối lập không hợp tác thực sự.

Đặc sứ Liên Hiệp Quốc Lakhdar Brahimi, phụ trách tổ chức các thương thuyết giữa hai phái đoàn Syria, cho biết ông « rất lấy làm tiếc » và xin lỗi « nhân dân Syria, đang đặt niềm hy vọng vô cùng lớn » vào hội nghị. Trả lời báo giới, Đặc sứ Liên Hiệp Quốc tuyên bố điều tốt hơn hết là hai bên cần trở về suy nghĩ kỹ về trách nhiệm của mình và thông báo xem có muốn tiếp tục cuộc thương lượng hay không.

Cuộc đàm phán tại Genève về xung đột Syria, còn gọi là « Genève-2 », theo sáng kiến của Nga và Mỹ, khởi sự từ ngày 22/01, trải qua hai vòng thương thuyết mà không đạt được kết quả cụ thể nào. Tuy nhiên, theo giới quan sát, một bước tiến căn bản cần ghi nhận đó là đây là lần đầu tiên các đối thủ trong cuộc xung đột Syria chấp nhận đối thoại. Hiện tại chưa có thông tin về thời điểm cụ thể cho vòng thương thuyết thứ ba giữa hai phái đoàn Syria.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.