Vào nội dung chính
HOA KỲ - VENEZUELA

Hoa Kỳ trả đũa Venezuela về vụ trục xuất nhân viên ngoại giao

Theo một quan chức bộ Ngoại giao Mỹ, hôm qua Washington đã yêu cầu ba nhà ngoại giao của Venezuela phải rời khỏi đất Mỹ ngay trong vòng 48 giờ. Hành động này nhằm đáp trả ngay sau khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thông báo lệnh trục xuất 3 nhân viên ngoại giao Mỹ, bị chính quyền Caracas tố cáo đã khuyến khích và hỗ trợ tài chính cho các hành động chống phá tại Venezuela.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki,
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki, AFP Photo/Paul J. Richards
Quảng cáo

Cáo buộc của Tổng thống Venezuela, ngay lập tức đã bị Hoa Kỳ bác bỏ và cho là « không có cơ sở và sai lầm ». Phát ngôn viên Ngoại giao Mỹ, bà Jennifer Psaki hôm qua đã ra một thông cáo, trong đó nêu rõ : « Chúng tôi ủng hộ quyền con người và các quyền tự do cơ bản tại Venezuela cũng như ở các nước khác trên hành tinh. Nhưng chúng tôi vẫn nhắc lại nhiều lần là tương lai chính trị của Venezuela do người dân Venezuela lựa chọn ».

Đề cập đến quyết định trục xuất các nhà ngoại giao Venezuela. Phát ngôn viên ngoại giao Mỹ giải thích rằng Hoa Kỳ chỉ áp dụng Công ước Vienna về các quan hệ ngoại giao, theo đó Washington được phép đưa ra những biện pháp đáp trả.

Như vậy các nhân viên : Calixto Ortega, đại biện sứ quan Venezuela, cùng Monica Sanchez và Marisol Gutierrez, lãnh sự tại Houston sẽ phải rời khỏi lãnh thổ Hoa Kỳ trong vòng 48 giờ. Tất nhiên là chính quyền Caracas cũng phản ứng lại rằng hành động của phía Washington là không có cơ sở.

Trong một thông cáo, bộ Ngoại giao Venezuela giải thích rằng các nhân viên của họ không bao giờ « tổ chức họp cùng các nhóm đối lập với chính quyền của Tổng thống Barack Obama hay với bất kỳ những người nào khác có thể được cho là chống lại chính phủ ».

Đó cũng là những lý do để Venezuela quyết định trục xuất 3 nhà ngoại giao Mỹ hôm qua.

Quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Venezuela đã xuống đến mức thấp nhất từ hồi tháng Bảy năm ngoái, mặc dù ngoại trưởng hai nước đã nhiều lần cố gắng nối lại đối thoại xây dựng.

Cũng cần phải nói thêm từ năm 2010 cả Washington và Caracas đều không cử đại sứ đặc mệnh toàn quyền. Nhưng điều này cũng không ngăn cản Hoa Kỳ là khách hàng dầu mỏ hàng đầu của Venezuela.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.