Vào nội dung chính
NGA - NHÂN QUYỀN

Nga buộc tội 8 người biểu tình chống Putin

Cách đây hơn hai năm, ngày 06/05/2012, đối lập Nga tổ chức một cuộc biểu tình rầm rộ phản đối việc ông Putin đắc cử tổng thống. Trong số hàng trăm người bị câu lưu vào thời điểm đó, có khoảng 30 người bị truy tố. Theo AFP, hôm nay 21/02/2014 tư pháp Nga vừa ra phán quyết buộc tội tám nhà đối lập bị truy tố trong đợt bắt bớ này. Họ bị cáo buộc gây rối trật tự. Cả nghìn người có mặt trước tòa án để kêu gọi trả tự do cho các bị cáo.

Cách đây hai năm, phe đối lập đã rầm rộ xuống đường biểu tình phản đối kết quả tái đắc cử của Vladimir Putin, nhằm tố cáo sự gian lận trong bầu cử.
Cách đây hai năm, phe đối lập đã rầm rộ xuống đường biểu tình phản đối kết quả tái đắc cử của Vladimir Putin, nhằm tố cáo sự gian lận trong bầu cử. REUTERS/Anton Goublev
Quảng cáo

Những người biểu tình trước tòa án hô vang « Tự do » và giương cao các quả bóng trắng để kêu gọi chính quyền thả những người vô tội. Ngay trước khi phiên tòa khai mạc, hai nữ ca sĩ ban nhạc Pussy Riot Nadejda Tolokonnikova và Maria Alekhina, cùng nhà đối lập Alexeï Navalny dự định vào tham dự phiên tòa, nhưng họ bị lực lượng an ninh ngăn cản.

Công tố Nga đề nghị phạt từ 5 năm đến 6 năm tù đối với tám bị cáo Andreï Barabanov, Stepan Zimine, Denis Loutskevitch, Iaroslav Belooussov, Artem Savelov, Sergueï Krivov, Alexandra Doukhanina và Alexeï Polikhovitch. Đây là tám người bị truy tố trong « vụ án Bolotnaia », tên của quảng trường nơi đã diễn ra cuộc biểu tình chống ông Vladimir Putin, hồi tháng 6/2012, vào thời điểm ông Putin vừa đắc cử nhiệm kỳ tổng thống lần thứ ba.

Theo cáo buộc của chính quyền, những người biểu tình bị khép tội « gây rối loạn ở quy mô lớn », có nghĩa là « xâm phạm trật tự công cộng với đám đông, đốt phá, sử dụng súng ống, thuốc nổ ». Trên thực tế, trong cuộc biểu tình tại quảng trường trung tâm Matxcơva vào thời điểm đó, đã không có ai chết, không ai bị thương nặng, không có súng nổ hay lửa đốt. Về phía biểu tình, hàng chục người bị thương. Công tố Nga khẳng định có 82 cảnh sát bị thương khi đụng độ với người biểu tình, trong khi đối lập cáo buộc chính quyền đã khiêu khích người biểu tình trước, để biện minh cho việc tăng cường các biện pháp trấn áp mọi mầm mống phản kháng.  Phần lớn những người bị buộc tội không thuộc một phong trào chính trị nào. 

Cũng trong vụ án này, nhiều người được ân xá, hai người bị kết án 4 năm rưỡi và 2 năm rưỡi lao động khổ sai, và có bốn người khác đang chờ đợi ra tòa. Đối lập kêu gọi tập hợp tại quảng trường Manege, gần điện Kremlin vào lúc 15 giờ GMT, để phản đối, nếu các bị cáo bị buộc tội và bị kết án tù.

Ông Mikhail Khordorkovski, cựu tài phiệt và người chỉ trích chế độ Kremlin, vùa được trả tự do sau 10 năm tù, tuyên bố « gần như không ai không biết rằng bản án được tuyên sẽ là mang tính trấn áp và khắc nghiệt ». Phát biểu trên đài Tiếng vọng Matxcơva, ông Mikhail Khordorkovski nhận định « một trang ô nhục mới sẽ được ghi vào lịch sử nước Nga, khi những người vô tội bị bỏ tù và chúng ta không thể làm gì được ». 

Lãnh đạo Mặt Trận Cánh Tả Serguei Udaltsov cũng là một bị cáo trong vụ án này, bị truy tố về tội tổ chức gây rối trật tự, với hình phạt có thể lên đến 10 năm tù. Ông Serguei Udaltsov lên án tòa án đã « dàn dựng » các cáo buộc nhằm « vô hiệu hóa những người đối lập tích cực nhất » chống lại ông Vladimir Putin.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.