Vào nội dung chính
SYRIA

Damas sẵn sàng mở đường cho cứu trợ nhân đạo, nếu chủ quyền Syria được tôn trọng

Ngày 22/02/2014, Hội Đồng Bảo An, với một sự đồng thuận hiếm thấy, đã bỏ phiếu thông qua một nghị quyết không mang tính chế tài kêu gọi các bên tham chiến ở Syria mở đường cho cứu trợ nhân đạo. Hôm qua 23/02, chính quyền Damas tuyên bố sẵn sàng hợp tác để thực thi nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, với điều kiện chủ quyền được tôn trọng.

Một cảnh trong thành phố Homs bị bao vây từ 18 tháng nay. Ảnh ngày 22/02/2014.
Một cảnh trong thành phố Homs bị bao vây từ 18 tháng nay. Ảnh ngày 22/02/2014. Reuters
Quảng cáo

Hôm qua, Ngoại trưởng Syria thông báo sẵn sàng hợp tác với đại diện của Liên Hiệp Quốc tại Syria và các tổ chức nhân đạo quốc tế để tìm các cơ chế bảo đảm việc thực thi nghị quyết. Damas nhấn mạnh đến việc « chủ quyền quốc gia, vai trò của Nhà nước… » phải được tôn trọng.

ũng liên quan đến vấn đề này, chính quyền Syria hoan nghênh nghị quyết của LHQ đã « lên án nghiêm khắc các cuộc tấn công khủng bố do các tổ chức có liên hệ với Al-Qaida thực hiện ». Kể từ năm 2011, chế độ Damas thường xuyên cáo buộc toàn bộ lực lượng nổi dậy là « quân khủng bố » được nước ngoài tài trợ.

Nghị quyết 2139 kêu gọi các bên bãi bỏ ngay lập tức các vòng vây xung quanh những khu vực đông dân cư và kêu gọi ngưng tấn công chống lại thường dân. Nghị quyết « yêu cầu tất cả các bên, đặc biệt là chính quyền Damas, để các đội cứu trợ nhân đạo đến được những vùng đang bị bao vây một cách nhanh chóng, an toàn, không gặp trở ngại ». Theo Liên Hiệp Quốc, khoảng 200.000 người bị kẹt trong các vùng do chính phủ kiểm soát và 45.000 người trong các khu vực do đối lập kiểm soát.

Tại thành phố Homs, nơi quân nổi dậy cùng dân thường bị quân chính phủ bao vây từ hơn 18 tháng, hôm nay phe chính phủ quyết định trả tự do cho khoảng 60 thường dân đang trên đường sơ tán khỏi thành phố bị vây hãm. Hiện còn 181 người dân thành phố Homs còn bị giữ lại để thẩm vấn tại một cơ sở do chính phủ kiểm soát.

Trên thực địa, các nhà hoạt động đối lập nghi ngờ khả năng nghị quyết này được thực thi, vì nghị quyết không dự kiến các biện pháp trừng phạt, trong trường hợp không được tuân thủ. Nếu phải đưa ra một nghị quyết mới về cứu trợ nhân đạo đối với thường dân Syria tại Hội Đồng Bảo An, gần như chắc chắn là Nga sẽ dùng quyền phủ quyết để bác bỏ. Một đại diện của tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch tố cáo chính quyền Syria sử dụng « nạn đói như một vũ khí chiến tranh ».

Xung đột Syria từ gần ba năm nay đã làm ít nhất 140.000 người thiệt mạng, khoảng 17.000 người mất tích, hàng chục nghìn người bị giam giữ, chưa kể số người bị thương tật và hàng triệu người phải sơ tán ở trong nước hay ra nước ngoài tỵ nạn.

Chiến sự tiếp tục diễn ra hàng ngày. Hôm qua, hàng chục người thiệt mạng trong các bạo lực. Trong số những người chết, có Abou Khaled al Soury, một chỉ huy Al-Qaida nổi tiếng, người thân cận với thủ lĩnh Al-Qaida. Chỉ huy Al-Qaida nói trên thiệt mạng trong một đụng độ với một nhóm quân nổi dậy khác tại thành phố Alep.

Hôm qua, AFP loan tin Ả Rập Xê Út đang đàm phán với Pakistan để cung cấp vũ khí chống máy bay và chống tăng cho phe nổi dậy để đảo ngược tình thế trên chiến trường.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.