Vào nội dung chính
HOA KỲ - AFGHANISTAN

Mỹ dọa rút hết quân khỏi Afghanistan cuối 2014

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua, 25/02/2014, đã cảnh báo đồng nhiệm Afghanistan rằng ông đã yêu cầu Bộ Quốc phòng chuẩn bị phương án từ nay đến cuối năm rút toàn bộ quân Mỹ khỏi Afghanistan, trong trường hợp ông Hamid Karzai tiếp tục từ chối ký thoả thuận song phương về an ninh nhằm hoạch định lại sự hiện diện của Mỹ sau khi sứ mệnh của Nato kết thúc vào cuối năm 2014.

Một căn cứ quân sự ở vùng Kunar, Afghanistan. (Ảnh chụp ngày 24/02/2014)
Một căn cứ quân sự ở vùng Kunar, Afghanistan. (Ảnh chụp ngày 24/02/2014) REUTERS
Quảng cáo

Đe doạ nhưng Washington vẫn hy vọng ký hiệp định trên với tổng thống mới của Afganistan sẽ được bầu vào tháng Tư tới. 

Từ Washington, thông tín viên Jean Louis Pourtet tóm lược :

" Ông Barack Obama đã hết kiên nhẫn. Hôm qua ông đã gọi điện thoại cho Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai để thông báo quyết định, theo đó nếu như ông Karzai vẫn khăng khăng không chịu ký thoả thuận song phương về an ninh với Hoa Kỳ thì quân đội Mỹ có thể từ nay đến cuối năm 2014 sẽ rút toàn bộ 34 ngàn binh sĩ của họ về nước, không để lại một lực lượng bao gồm khoảng từ 3 nghìn đến 10 nghìn quân tiếp tục đào tạo cho quân đội Afghanistan nhằm đối phó với việc Taliban quay trở lại.

Dù sự lựa chọn dứt khoát của tổng thống Obama có thể thoả mãn một số giới cấp tiến nhưng không phải đã được sự đồng thuận hoàn toàn trong Quốc hội Mỹ . Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Robert Menandez, lãnh đạo tiểu ban đối ngoại đã giải thích lý do vì sao không có thoả thuận thì quân Mỹ không thể ở lại thêm ở Afghanistan: “ Chúng ta cần phải chắc chắn là các binh sĩ sẽ ở lại đó giúp người Afghanistan bảo đảm sự ổn định và dân chủ trong đất nước họ và những binh sĩ này vẫn nằm dưới quyền chỉ huy của Mỹ. Chúng ta vẫn muốn tiếp tục giúp quân đội Afghanistan cũng như tiếp tục đấu tranh chống khủng bố nhưng không thể làm việc đó không có hiệp định song phương”.

Trái lại, một quan chức cao cấp của Pakistan lại cảnh báo Washington rằng việc rút toàn bộ quân Mỹ sẽ gây ra nội chiến tại Afghanistan. Tuy nhiên, ông Barack Obama không đóng cửa hoàn toàn, vẫn hy vọng ký được hiệp định “ chậm hơn một chút trong năm” với vị tổng thống mới của Afghanistan.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.