Vào nội dung chính
NGA - QUÂN SỰ

Nga tìm thêm căn cứ quân sự ở nước ngoài

Thông tấn xã Nga RIA dẫn lời của Bộ trưởng Quốc phòng Serguei Shoigu hôm nay 27/2/2014 cho biết, Matxcơva đang có kế hoạch mở rộng sự hiện diện quân sự thường trực bên ngoài biên giới, qua việc tìm cách mở thêm căn cứ quân sự ở nhiều nước.

Vịnh Cam Ranh từng là nơi Nga đóng căn cứ Hải Quân (1979-2001). Ảnh chụp trong chuyến thăm vịnh của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta ngày 3/6/ 2012.
Vịnh Cam Ranh từng là nơi Nga đóng căn cứ Hải Quân (1979-2001). Ảnh chụp trong chuyến thăm vịnh của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta ngày 3/6/ 2012. REUTERS/Jim Watson/Pool
Quảng cáo

Theo ông Shoigu, danh sách các nước được nhắm tới gồm Việt Nam, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Saychelles, Singapore và nhiều nước khác. Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã nói với báo chí tại Matxcơva rằng « các cuộc thương lượng đang được tiến hành và chúng tôi đang chuẩn bị đi đến ký kết các văn kiện cần thiết ».

Ông Shoigu cũng cho biết thêm, các cuộc thương lượng không chỉ liên quan đến việc mở các căn cứ quân sự, mà còn đề cập đến các điều kiện cho phép tàu quân sự của Nga qua lại cảng của các nước này, cũng như việc mở tại những nơi đó các trạm tiếp viện cho máy bay ném bom của Nga trên đường tuần tra.

Nếu không tính khu vực các nước thuộc Liên Xô cũ, hiện tại Nga chỉ còn giữ lại một căn cứ hải quân duy nhất là Tartus tại Syria. Nhưng tình hình tại Syria hiện nay khiến cho số phận tồn tại căn cứ này trở nên bấp bênh.

Do khó khăn về tài chính, từ sau khi Liên Xô tan rã, Nga đã phải rời bỏ căn cứ hải quân tại vịnh Cam Ranh Việt Nam và căn cứ radar tại Cuba từ năm 2002.

Từ giữa thập niên 2000, Nga bắt đầu có ý định vực dậy hải quân và không quân chiến lược, coi đây là lực lượng chủ chốt để bảo vệ lợi ích của Nga trên thế giới.

Lúc này, Matxcơva bắt đầu tính đến các khu vực có vị trí chiến lược quan trọng để mở rộng tầm ảnh hưởng của Nga trên thế giới.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.