Vào nội dung chính
VENEZUELA

Đối lập Venezuela tổ chức đoàn xe diễu hành « chống tra tấn và đàn áp »

Phe đối lập với Tổng thống Venezuela, ông Nicolas Maduro, tối qua 01/02/2014 đã tổ chức một đoàn xe diễu hành gồm xe hơi và mô-tô để phản đối nạn « tra tấn và đàn áp », đòi trả tự do cho các chính khách và sinh viên đang bị giam giữ.

Cảnh giải tán biểu tình bằng vòi rồng tại thủ đô  Caracas, ngày 28/02/2014.
Cảnh giải tán biểu tình bằng vòi rồng tại thủ đô Caracas, ngày 28/02/2014. Reuters
Quảng cáo

Đoàn xe của đối lập gồm những chiếc xe bình thường lẫn sang trọng, đã diễu hành sau khi xảy ra các vụ bạo động vào buổi tối hôm trước, với những vụ đụng độ giữa hàng trăm người biểu tình và cảnh sát chống bạo động. Khoảng 40 người đã bị bắt giữ, trong đó có một nhà báo nước ngoài.

Argenis Arteaga, một sinh viên biểu tình cho biết: « Chúng tôi xuống đường để vinh danh những người đã tử nạn. Không có lễ hội hóa trang gì cả, chúng tôi đang để tang ». Một sinh viên khác, Génesis Lanza nói : « Chúng tôi tiếp tục biểu tình, phong tỏa các đường phố như vẫn làm hàng ngày, cho đến khi chính phủ này phải ra đi ».

Sau một tháng biểu tình chống chính phủ, đã có 17 người chết và 261 người bị thương, nếu kể thêm cái chết của một quân nhân thì số người thiệt mạng là 18 người. Một ngàn người đã bị bắt giam.

Hôm qua lại có các vụ xuống đường tại thủ đô, theo lời kêu gọi của các lãnh đạo cực đoan của đối lập cánh hữu, đảng Ý nguyện Nhân dân mà lãnh tụ đang ở tù và nhân vật số hai đang bị cảnh sát truy lùng. Còn hôm thứ Sáu tại Caracas, cảnh sát chống bạo động đã dùng vòi rồng và hơi cay tấn công vào những người biểu tình, và bị đáp trả bằng bom xăng tự tạo.

Ông Nicolas Maduro, người được cố Tổng thống Hugo Chavez – lãnh tụ cánh tả chống đế quốc của Nam Mỹ - chọn làm người kế vị, cho rằng phong trào phản kháng của sinh viên khởi đầu hôm 4/2 là « cuộc đảo chánh ». Phong trào này được đối lập chính trị hưởng ứng, họ kêu gọi biểu tình để buộc chính phủ từ chức.

Các yêu sách liên quan đến vấn đề an ninh, lạm phát và nạn khan hiếm các loại hàng tiêu dùng cơ bản. Đối lập và các tổ chức phi chính phủ cũng phản đối việc sử dụng vũ lực quá mức để giải tán biểu tình. Diễn đàn Hình sự Venezuela, một tổ chức nhân quyền cho biết đã ghi nhận được 33 trường hợp bị đối xử vô nhân đạo và tra tấn. Tổng thống Maduro hôm thứ Sáu lại kêu gọi đối thoại.

Về phía Ngoại trưởng Elias Jaua thứ Ba 4/3 tới sẽ gặp gỡ Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon tại Genève. Theo đại sứ Venezuela tại Liên Hiệp Quốc, thì cuộc gặp này là « một cơ hội hết sức đặc biệt để ông Jaua giải thích cung cách chính phủ tiến hành tiến trình hòa bình và những biện pháp nhằm giúp Venezuela hồi phục sau những vụ hỗn loạn và bạo động ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.