Vào nội dung chính
PAKISTAN

Khủng bố tại Islamabad: Hơn một chục người thiệt mạng

Một chiến dịch khủng bố tự sát đã diễn ra hôm nay, 03/03/2014, nhắm vào một tòa án ở Islamabad, làm cho ít nhất 11 người chết và hơn 20 người bị thương. Đây là vụ khủng bố đầu tiên từ gần ba năm nay tại thủ đô Pakistan, thường ít bị tấn công.

Cảnh sát Pakistan phong tỏa hiện trường, điều tra về vụ khủng bố - Reuters
Cảnh sát Pakistan phong tỏa hiện trường, điều tra về vụ khủng bố - Reuters
Quảng cáo

Theo cảnh sát Pakistan được AFP trích dẫn, vụ khủng bố được tiến hành qua 2 đợt : Trước hết, một người nã súng vào tòa án, nằm ở một khu phố giàu có của thủ đô, kế đến là 2 người khác đã cho nổ thắt lưng chứa đầy thuốc nổ trên người họ. Hậu quả là đã có 11 người chết ngay tại chỗ, 24 người khác bị thương.

Trong số người thiệt mạng có thẩm phán Rafaquat Awan, người đã từ chối đơn truy tố cựu Tổng thống Pervez Musharaf về chiến dịch đẫm máu của quân đội vào năm 2007, nhằm truy quét những người Hồi giáo cực đoan trốn trong một đền thờ ở Islamabad.

Tuy nhiên theo các nhân chứng, kẻ khủng bố trang bị súng AK, lựu đạn, đã xả súng, bắn loạn xạ vào các thẩm phán, luật sư, nhân viên tòa án, chứ hầu như không có chủ đích hạ sát đặc biệt một ai.

Cho đến giờ, chưa một tổ chức nào tự nhận là tác giả vụ tấn công trên. Một luật sư sống sót mô tả hình dạng những người tấn công : họ mặc y phục đen truyền thống - shalwar kameez - áo quần rộng và dài, râu dài hầu như che hết mặt.

Theo một viên tướng Pakistan về hưu, vụ tấn công hôm nay cho thấy là ở Pakistan đã phát triển rất nhiều nhóm vũ trang, hoạt động độc lập với những tổ chức lớn truyền thống. Họ rất nguy hiểm và không ngần ngại hành động ngay tại thủ đô.

Cảnh sát Pakistan đã bao quanh khu vực tòa án vào hôm nay, trong khi các đại sứ quán tại Islamabad đã tăng cường an ninh và kêu gọi kiều dân của họ phải thận trọng.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.