Vào nội dung chính
HOA KỲ

Bill Gates giành lại danh hiệu người giàu nhất thế giới

Trong bản xếp hạng 2014 của những người giàu nhất thế giới, được tạp chí Mỹ Forbes công bố hôm qua, 03/03/2014, nhà tỷ phú Mỹ Bill Gates, đồng sáng lập viên tập đoàn tin học Microsoft, đã trở lại vị trí đầu bảng. Bên cạnh đó, theo tạp chí Forbes, chưa bao giờ thế giới lại nhiều tỷ phú như hiện nay, và đông nhất vẫn là tại Mỹ.

Hai nhà tỷ phú Mỹ Bill Gates và Mêhicô Carlos Slim - REUTERS /H. Romero
Hai nhà tỷ phú Mỹ Bill Gates và Mêhicô Carlos Slim - REUTERS /H. Romero
Quảng cáo

Theo điều tra của Forbes, tuy tập trung vào công việc từ thiện, nhưng ông Bill Gates vẫn năng nổ trong tập đoàn Microsoft. Tài sản riêng của ông đã tăng 9 tỷ trong vòng năm qua, lên đến 76 tỷ, và qua mặt ông vua viễn thông người Mêhicô Carlos Slim.

Bill Gates đã đứng đầu danh sách những người giàu có nhất trên thế giới trong suốt 15 năm trong vòng 20 năm gần đây. Tuy nhiên, trong 4 năm qua, ông đã bị Carlos Slim đẩy xuống hạng nhì.

Vị trí số một trong bảng xếp hạng 2014 như vậy đã thay đổi, với Carlos Sim rơi xuống thứ hai. Trong năm qua, tỷ phú Mêhicô này đã bị mất 1 tỷ đô la, tài sản riêng chỉ còn lại 72 tỷ.

Hạng ba về tay Amancio Ortega, người Tây Ban Nha, nhà sáng lập nhãn hiệu thời trang Zara, nắm trong tay 64 tỷ đô la.

Về các nhà tỷ phú Pháp, đứng đầu vẫn là bà Liliane Bettencourt, chủ nhân tập đoàn mỹ phẩm L’Oréal, với 34,5 tỷ đô la. Tuy nhiên, số tài sản này không đủ để bà lọt được vào Top 10.

Bảng xếp hạng 2014 của Forbes cho thấy là chưa bao giờ lại có đông tỷ phú như hiện nay – kể từ khi danh sách này ra đời cách nay 27 năm. Hiện nay, số người cực giàu lên đến 1.645 người, trong khi mà vào năm 2009, họ chỉ là 793.

Giới phân tích xem đấy là dấu hiệu cho thấy là thời kỳ khủng hoảng thế giới đã qua rồi. Về mặt địa lý, số người giàu nổi trội ở Mỹ, đứng đầu với 492 tỷ phú, kế đến là Châu Âu, 468 người. Riêng Trung Quốc có 152 người và Nga 111.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.