Vào nội dung chính
UKRAINA

Ukraina : Nga kiểm soát một phần căn cứ phóng tên lửa ở Crimée

Tình hình tại bán đảo Crimée, nước Cộng hòa tự trị của Ukraina hôm nay vẫn căng thẳng. Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraina hôm nay 05/03/2014 cho hãng tin AFP biết rằng lực lượng Nga đã kiểm soát một phần căn cứ phóng tên lửa Evpatoria, miền Tây vùng Crimée. Nhưng trạm chỉ huy và trung tâm kiểm soát căn cứ vẫn nằm trong tay quân đội Ukraina.

Tàu chiến của Nga phong tỏa lối vào bến cảng Sebastopol ở Crimée 05/03/2014 - REUTERS /Baz Ratner
Tàu chiến của Nga phong tỏa lối vào bến cảng Sebastopol ở Crimée 05/03/2014 - REUTERS /Baz Ratner
Quảng cáo

Ngay sau đó, một quan chức Ukraina thông báo với AFP là lực lượng Nga cũng đã kiểm soát một phần căn cứ phóng tên lửa thứ hai tại Fiolent, gần cảng Sebastopol, nơi trú đóng hạm đội Hắc hải của Nga.

Việc lực luợng Nga kiểm soát hai căn cứ tên lửa nói trên diễn ra mà không có một vụ chạm súng nào, nhưng nó làm tăng thêm căng thẳng giữa lực lượng Nga và lực lượng Ukraina tại vùng Crimée. Cho tới nay, thường thì quân Nga chỉ bao vây các căn cứ quân sự của Ukraina, chứ không vào bên trong.

Ngoài ra, trong một bức thư gởi Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, đại sứ Ukraina tại Vienne thông báo là chính quyền Kiev đã quyết định tăng cường các biện pháp an ninh chung quan các cơ sở hạt nhân trước mối đe dọa của lực lượng Nga trên lãnh thổ Ukraina.

Trong đêm qua, bộ tham mưu quân đội Ukraina cho hãng tin Interfax-Ukraina biết rằng lực lượng Nga đang có mặt tại Crimée không chỉ thuộc hạm đội Hắc hải mà, còn có binh lính từ những đơn vị đóng tại Tchechnia hay vùng Krasnodar, bên bờ Hắc hải.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.