Vào nội dung chính
UKRAINA - CRIMEE

Ukraina : Crimée đề nghị được sáp nhập với Nga

AFP dẫn nguồn tin của một nghị sĩ Crimée cho biết, hôm nay 06/03/2014, Quốc hội nước Cộng hoà tự trị này với thành phần đa số thân Nga, đã đề nghị Tổng thống Vladimir Putin cho sáp nhập nước cộng hoà tự trị của Ukraina này về với Nga. Đồng thời Quốc hội cũng thông báo tổ chức trưng cầu dân ý vào ngày 16/3 tới để có quyết định cuối cùng.

Phe thân Nga biểu tình tại Simferopol, Crimée, ngày 05/03/2014
Phe thân Nga biểu tình tại Simferopol, Crimée, ngày 05/03/2014 REUTERS/Vasily Fedosenko
Quảng cáo

Dân biểu Crimée Grigori Ioffe cho biết cụ thể là các cử tri sẽ lựa chọn giữa việc sáp nhập vào Liên bang Nga hoặc tồn tại với quy chế tự trị rộng hơn.

Sau đó ít giờ, phát ngôn viên Kremlin, Dmitri Peskov, đã khẳng định Tổng thống Nga đã được thông báo về đề nghị của Quốc hội Crimée.

Đây là một diễn tiến mới, vì cho đến trước ngày hôm nay, Quốc hội tự trị Crimée vẫn dự trù tổ chức ngày 30/3 cuộc trưng cầu dân ý xung quanh việc mở rộng quy chế tự trị cho bán đảo này.

Crimée là một nước Cộng hoà tự trị của Ukraina, có 2 triệu dân, đa số là người gốc Nga. Từ hôm 28/02 đến nay, vùng đất này trên thực tế đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Ngay sau khi nổ ra cuộc khủng hoảng Ukraina với việc ông Victor Ianoukovitch bị truất quyền Tổng thống và chính phủ mới được thành lập, tại Crimée, một nhóm vũ trang không rõ xuất xứ đã chiếm toà nhà Quốc hội, đồng thời chỉ định ông Sergui Axionov làm Thủ tướng Crimée tự trị.

Hôm qua, Viện kiểm sát Ukraina thông báo tiến hành khởi tố ông Axionov cùng Chủ tịch Quốc hội Crimée Volodymyr Konstantinov, vì tội « xâm hại toàn vẹn lãnh thổ » của Ukraina.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.